Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổng kết đợt giám sát một số hoạt động văn hóa

Cập nhật 12/11/2013, 13:11:37

Vừa qua tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ông Phan Xuân Trường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp tổng kết đợt giám sát “tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh”.

 

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổng kết đợt giám sát một số hoạt động văn hóa.

 

Kết quả giám sát tại 03 địa phương gồm: thành phố Pleiku, huyện Đức Cơ và Chư Pưh cho thấy, các đơn vị đã có sự quan tâm, chỉ đạo tích cực đến công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tế vẫn đang còn một số khó khăn, bất cập, cụ thể như: về lĩnh vực lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh không có cơ sở sản xuất kinh doanh.Tuy nhiên, trong năm 2012 và 9 tháng đầu năm 2013, Thanh tra Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã kiểm tra, phát hiện và thu hơn 4.400 đĩa CD, VCD, DVD không tem nhãn thuộc loại in nhân bản lậu; về việc viết, đặt, treo dán, lắp đặt biển hiệu quảng cáo tỉnh chưa có quy hoạch nên các mẫu quảng cáo chưa đồng loạt và thống nhất. Đặc biệt qua giám sát hoạt động kinh doanh Karaoke, theo quyết định số 302 của UBND tỉnh quy định về lĩnh vực này thì toàn tỉnh có 178 chỉ tiêu (đến năm 2015) nhưng đến thời điểm hiện tại có 219 cơ sở kinh doanh, gây khó khăn trong công tác quản lý và cấp giấy phép…Tại buổi tổng kết, các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất với Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và một số Sở, ngành liên quan sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các bộ luật và có những chế tài xử phạt các cơ sở, đơn vị vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh hoạt động văn hóa../.

Bích Thủy-Dim


Lượt xem: 75

Trả lời