Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình dạy nghề, giải quyết việc làm tại huyện Chư Sê

Cập nhật 10/11/2016, 08:11:00

Ngày 8/11, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã đi giám sát công tác dạy nghề, giải quyết việc làm tại huyện Chư Sê.

Qua giám sát thực tế cho thấy: Từ năm 2012 đến năm 2015 toàn huyện Chư Sê đã đào tạo nghề cho trên 1.900 học viên, học viên là người DTTS trên 1.800 người. Trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo theo Quyết định 1956 của Chính phủ chiếm tỷ lệ cao với trên 1.400 học viên. Riêng từ đầu năm 2016 đến nay đã triển khai đào tạo cho gần 500 học viên. Ngành nghề đào tạo chủ yếu là thợ nề, sửa chữa điện và ngành nông nghiệp như kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi…Đa số học viên sau khi tốt nghiệp đều biết áp dụng kiến thức đã học vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dạy nghề và giải quyết việc làm vẫn còn một số hạn chế như: Cơ sở vật chất, đồ dụng dạy học tại Trung tâm dạy nghề huyện Chư Sê chưa phát hiệu được hiệu quả; Việc tổ chức các lớp dạy nghề chủ yếu vào buổi tối ở xã, thôn nên chất lượng đào không cao; tỷ lệ học viên sau khi tốt nghiệp có việc làm còn thấp…

Phát biểu tại buổi giá sát, đại diện đoàn giám sát đã đề nghị UBND huyện Chư Sê sớm thực hiện chủ trương sáp nhập Trung tâm dạy nghề với Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, tập trung đẩy mạnh việc chuyển đổi mục tiêu đào tạo, thực hiện đào tạo phải gắn với thị trường, nhu cầu của địa phương; chủ động liên kết phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo và giới thiệu, giải quyết việc làm…/.

Lê Thư, Duy linh


Lượt xem: 37

Trả lời