Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Cập nhật 07/9/2022, 11:09:45

Sáng nay (7/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW,  ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc và quán triệt nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Nội dung Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặc biệt quan trọng, đề ra quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch,vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương và ý kiến phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 do Bộ Chính trị tổ chức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nghiêm túc tiếp thu để nâng cao nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết; đồng thời, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ đề ra nhằm tạo sự thống nhất cao trong ý chí và hành động từ tỉnh đến cơ sở với mục tiêu xây dựng lực lượng công an Gia Lai thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở địa phương.

Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu đến năm 2025 xây dựng lực lượng công an nhân dân nước ta cơ bản phải tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai sẽ xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Đức Hải, R’Piên


Lượt xem: 16

Trả lời