Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập

Cập nhật 18/7/2017, 07:07:09

Chiều ngày 17/7, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Ban Chỉ đạo Tây Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập ( 17/7/2002 – 17/7/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tham dự buổi lễ có các đồng chí:Thượng tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị – Bộ trưởng Bộ Công an – Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Lê Hồng Anh – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị – Nguyên Thường trực Ban Bí thư-Nguyên Bộ trưởng Bộ Công an – Nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Đại diện lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc; lãnh đạo các tỉnh Duyên hải Miền Trung – Tây Nguyên. Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên; Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng các đồng chí PCT UBND tỉnh, lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Về tham dự buổi Lễ kỷ niệm còn có 60 đại biểu uy tín đại diện cho nhân dân các dân tộc Tây Nguyên.

Kể từ ngày thành lập, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên thực sự trở thành cầu nối quan trọng, truyền tải chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với nhân dân các tộc tại Tây Nguyên. Đồng thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ có sự đầu tư đồng bộ giúp Tây Nguyên phát triển một cách mạnh mẽ, vươn lên hội nhập cùng đất nước. Đến nay, tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm toàn vùng đạt trên 10%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và khu vực dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông – lâm – thủy sản. Vốn đầu tư phát triển tăng nhanh, bình quân hàng năm tăng khoảng 20%, trong đó vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước tăng bình quân 7,5%/năm, tập trung chủ yếu cho xây dựng kết cấu hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, khai thác tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế. Công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực được chú trọng và phát triển. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao không ngừng phát triển; bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được duy trì và phát huy. Mạng lưới tín dụng, ngân hàng không ngừng mở rộng, đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế. Đặc biệt, GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 36,4 triệu đồng, tăng gấp 12,7 lần so với năm 2001, bằng 80,8% mức bình quân chung của cả nước. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai liên tục, rộng khắp, bằng nhiều giải pháp có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm gần 3%. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được triển khai đồng bộ, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn Tây Nguyên. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; chủ quyền biên giới quốc gia được bảo đảm; công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường; hoạt động đối ngoại được mở rộng và đi vào hợp tác phát triển…

Đ/C Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ: “Nhân Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, tôi xin đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai nói riêng, 5 tỉnh Tây Nguyên nói chung trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, đặc biệt là Ban Chỉ đạo Tây Nguyên thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong 15 năm qua, từ khi được thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tích cực nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giải quyết những vấn đề khó khăn cho vùng Tây Nguyên, nhất là vấn đề đất đai, nhà ở, việc làm, xóa đói giảm nghèo. Chỉ đạo và phối hợp các lực lượng, các cơ quan chức năng xử lý những vấn đề đột xuất về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, phường, buôn, làng ở các tỉnh Tây Nguyên. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên. Nhờ đó, đã giúp các tỉnh Tây Nguyên hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra./ Trong thời gian tới, kính mong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tiếp tục dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để các tỉnh Tây Nguyên phát huy tốt hơn nữa kết quả đạt được, hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra”.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị – Bộ trưởng Bộ Công an – Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ban, ngành đã quan tâm giúp đỡ để Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh: Để Tây Nguyên phát triển một cách mạnh mẽ, trở thành địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng  về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành liên quan. Bên cạnh đó phối hợp với các tỉnh phát huy nội lực, tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chăn nuôi gia súc, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác tiềm năng và thế mạnh của vùng. Cùng với đó, tập trung xử lý vấn đề đất đai, đẩy mạnh công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, phục hồi rừng bền vững, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái. Tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo.

Thượng tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị – Bộ trưởng Bộ Công an – Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh: “Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “ Chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới”. Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, trong tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) về “ xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể nhân dân, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Với vùng đất giàu truyền thống cách mạng, anh hùng, cùng với những thành tựu đã đạt được và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Tây Nguyên, chúng tôi tin tưởng rằng thời gian tới, Tây Nguyên sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng”.

Nhân dịp Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập,  Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã tặng bằng khen cho Đảng bộ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vì đã có thành tích trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển Tây Nguyên cho 16 cá nhân và ghi danh 12 tập thể có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội vùng Tây Nguyên…/.                                                                          Đoàn Bình,  R’Piên – Minh Trí


Lượt xem: 49

Trả lời