Ấm áp Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

Cập nhật 15/1/2024, 10:01:07

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tại xã Ia O có rất nhiều hoạt động với những phần quà ý nghĩa, thiết thực đã được trao đến tận tay các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn xã biên giới ở huyện Ia Grai. Những phần quà này sẽ giúp cho bà con nơi phên dậu của Tổ quốc có được một cái Tết Cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm; đồng thời, qua đây cũng thắt chặt hơn tình đoàn kết quân – dân.

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” là một trong những hoạt động ý nghĩa của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến, Xuân về thể hiện tình cảm, sự tri ân của lực lượng bộ đội biên phòng đối với những cống hiến, đóng góp của đồng bào các dân tộc nơi phên dậu của Tổ quốc. Trong dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức sâu rộng chương trình ý nghĩa này về tới tận các thôn, làng để giúp bà con vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Đại tá Nguyễn Văn Nghị – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: “Năm nay thì chúng tôi triển khai toàn diện, rộng khắp trên các xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Đối với các Đồn biên phòng thì triển khai đến tận các làng để bà con có hoàn cảnh khó khăn được vui tươi, phấn khởi và đón Tết với Nhân dân cả nước. Nhìn chung bà con thì rất phấn khởi và tin tưởng đối với lực lượng bộ đội nói chung và lực lượng biên phòng nói riêng cũng như đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời cũng thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân – dân.”

Trong Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức điểm tại xã Ia O, huyện Ia Grai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động, kêu gọi các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh tổ chức “Gian hàng 0 đồng” để trao tặng nhiều phần quà là những vật dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu để trao tặng cho các gia đình chính sách, người có công, già làng, người có uy tín, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh và Chương trình “Nâng bước cho em tới trường”… với tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Văn Dương – Đồn Biên phòng Ia O, huyện Ia Grai cho biết: “Hàng năm đến dịp Tết Nguyên đán thì anh em BĐBP chúng tôi cùng với bà con dân bản tổ chức gói bánh chưng. Bánh chưng đây gói xong chúng tôi sẽ đem đi nấu chín và sau đó sẽ phát đến tận tay bà con là những hộ có hoàn cảnh khó khăn để giúp cho bà con có một cái Tết vui tươi, hạnh phúc và cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.”

Anh Nguyễn Ngọc Huân – Trưởng Nhóm thiện nguyện Sinh viên, TP.Hồ Chí Minh nói: “Những phần quà này thì chúng em có xây dựng 1 chương trình và có sự ủng hộ của hơn 2.000 bạn sinh viên ở TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác đóng góp. Thông qua hoạt động thiện nguyện này thì chúng em là sinh viên thì mong muốn mang đến những phần quà cho bà con và có thể mang được những cái Tết ấm no hơn đến với đồng bào.”

Những phần quà ý nghĩa đã được trao đến tận tay bà con nơi phên dậu của Tổ quốc thể hiện sự chung tay, trách nhiệm chăm lo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết trong không khí đầm ấm, yên vui.

Chị Rơ Lan Ngữ – Làng Mít, xã Ia O, huyện Ia Grai chia sẻ: “Cảm ơn mọi người đã tặng quà cho chúng em và cho cả con nữa; Nhân dân rất là vui.”

Già làng Ksor Thôn – Làng Lân, xã Ia O, huyện Ia Grai bày tỏ: “Chúng tôi cũng xin cảm ơn các cấp từ tỉnh, đến huyện, xã, các ban, ngành của BĐBP đã quan tâm tặng quà cho bà con ăn Tết, đón năm mới.”

Bà Nguyễn Thị Lành – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai trao đổi: “Lực lượng BĐBP đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm lo cho bà con vui Xuân, đón Tết đầm ấm, yên vui tại biên giới; nhất là đã quan tâm đến những hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo… và tặng những phần quà rất có giá trị để bà con đón 1 cái Tết đầy đủ hơn.”

Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo Tết cho bà con trên khu vực biên giới nhằm góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia để mọi người, mọi nhà được vui Xuân, đón Tết an toàn, vui tươi, hạnh phúc.

Đức Hải – Phi Long


Lượt xem: 24

Trả lời