Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Cập nhật 15/11/2020, 10:11:50

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức khai mạc đợt tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên. Đại tá Lê Kim Giàu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thành viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chủ trì đợt tập huấn. Tham dự tập huấn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các phòng chuyên môn; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và quân sự, công an các địa phương.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được quán triệt, nghiên cứu 12 chuyên đề về các nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020; và các quy định của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng khi triển khai thực hiện 2 bộ Luật trên. Thông qua đợt tập huấn giúp cho các đại biểu nắm vững các quy định của Đảng, Nhà nước và Chính phủ khi triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên để vận dụng linh hoạt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc để xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên./.

Đức Hải, Minh Trung


Lượt xem: 23

Trả lời