Người biểu tình Ukraine tấn công dinh Tổng thống

Cập nhật 04/2/2015, 13:02:32

 Ngày 3-2, hàng trăm người biểu tình đã phá lớp hàng rào ngoài cùng của lực lượng Cảnh vệ quốc gia và muốn xông vào phòng họp báo của tổng thống để đưa ra một tuyên bố trên truyền hình.  

Serhiy Melnychuk, tư lệnh lữ đoàn tình nguyện Aidar (giữa) – Ảnh: offbeattravelling.com

Tuy nhiên mục tiêu của người biểu tình đã bất thành khi  bị các lực lượng an ninh chặn lại, theo đài truyền hình Nga RT. 

Những người biểu tình đòi thiết quân luật ở Ukraine và yêu sách các nhân vật đứng đầu những ngành an ninh, bao gồm bộ trưởng quốc phòng và tổng công tố nhà nước phải từ chức.

 

Trước khi xông vào Dinh Tổng thống, những người này đã tập trung ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội, yêu cầu áp dụng tình trạng thiết quân luật trên toàn quốc và đòi toàn bộ các quan chức hành pháp cấp cao từ chức, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng công tố. 

Cuộc biểu tình ngày 3-2 ở Kiev do tổ chức Anh em lữ đoàn toàn Ukraine tổ chức. Đây là một nhóm mới thành lập bao gồm các “tự vệ quân” chiến đấu ở đông Ukraine, theo Itar-Tass.

Hai máy bay quân đội Ukraine bị bắn rơi, 16 thường dân thiệt mạng

Ngày 3-2, hai máy bay Su-25 của lực lượng vũ trang Ukraine  bị các tay súng ở miền Đông bắn hạ vào lúc 14g25 theo giờ địa phương sau khi ném bom vào các vị trí của lực lượng đòi độc lập ở ngoại vi phía Bắc và Đông-Bắc thành phố Debaltsevo. Một phi công đã kịp nhảy dù thoát chết. 

Trong 24 giờ qua, thêm 16 thường dân Ukraine đã thiệt mạng vì giao tranh ở miền đông, trong khi Liên Hiệp Quốc cảnh báo làn sóng bạo lực mới có thể trở thành “một thảm họa”.

Quân đội Ukraine cũng thông báo năm binh sĩ của họ thiệt mạng trong giao tranh với lực lượng nổi dậy gần thị trấn chiến lược Debaltseve.

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zeid Ra’ad Al Hussein nói với hãng tin BBC rằng các bên giao tranh “đã vi phạm rõ ràng luật lệ nhân đạo quốc tế quy định về các cuộc xung đột vũ trang”.

“Các trạm xe buýt, địa chỉ giao thông công cộng, chợ, trường học, nhà trẻ, bệnh viện và khu dân cư đã trở thành chiến trường ở vùng Donetsk và Luhansk”, ông nói trong một tuyên bố. “Khoảng 5,2 triệu người sống giữa giao tranh ở đông Ukraine có thể đứng trước một thảm kịch”.

Ngày 3-2, nhà chức trách Ukraine đã tuyên bố thủ đô Kiev giờ là vùng bị đe dọa khủng bố nghiêm trọng. “Đã xảy ra các vụ nổ ở những vùng Kharkov, Odessa và Zaporozhye. Mối đe dọa khủng bố là hiện hữu. Do đó, không hoảng hốt và vội vàng, chúng ta phải đảm bảo các biện pháp chống khủng bố thích đáng”, Aleksandr Tereschuk, cảnh sát trưởng Kiev, nói với nhật báo Nga Kommersant. 

Theo lời ông Tereschuk, khoảng 1.500 quân nhân của lực lượng cảnh vệ quốc gia và các thiếu sinh quân ở những học viện cảnh sát đã được triển khai khắp thành phố, tập trung ở các sân bay, cầu và đường sắt.

Ngày 1-3, lãnh đạo lực lượng ly khai Alexander Zakharchenko nói quân nổi dậy dự định tăng quân lên 100.000 người, trong khi chính quyền Ukraine tuyên bố sẽ có một đợt động viên lớn để đưa quân số lên 200.000 người trong năm 2015.

*Mỹ muốn viện trợ vũ khí sát thương cho Kiev

Từ Mỹ, các quan chức cấp cao về quốc phòng nói họ đang xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine.

NATO cáo buộc Nga cung cấp cho quân nổi dậy hàng trăm xe tăng và xe bọc thép.

Nhưng Kremlin bác bỏ mọi cáo buộc và nói chỉ có một số tình nguyện viên người Nga chiến đấu bên cạnh lực lượng ly khai.

theo Tuổi Trẻ Online


Lượt xem: 25

Trả lời