1.500 đoàn trong nước, quốc tế đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Cập nhật 27/9/2018, 06:09:55

Tính đến 17h ngày 26/9, đã có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với số lượng ước tính khoảng 50.000 người đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đúng 7h ngày 26/9, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

Đồng chí Trần Đại Quang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII; Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đến viếng đồng chí Trần Đại Quang, trong đoàn có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ xúc động vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người đồng chí tận tâm, trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

Chia buồn với gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ghi vào sổ tang, trong đó có đoạn viết “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, nhất là lực lượng Công an nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi trong sổ tang: “Trong cuộc đời công tác hơn 40 năm của mình, đồng chí Trần Đại Quang luôn tận tụy trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí đã có nhiều cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn không gì bù đắp được với gia đình, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và người thân”.

Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đến viếng và chia buồn với gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xúc động viết trong sổ tang: “Đồng chí ra đi để lại bao niềm tiếc nuối trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sự đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, hết lòng vì nhân dân của đồng chí sẽ mãi mãi được đồng chí, đồng bào ghi nhớ”.

Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong sổ tang, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã viết “Chủ tịch nước đã để lại những dấu ấn rất đặc biệt đối với bạn bè quốc tế và các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nước”.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đã viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông trong sáng nay (26/9) còn có gia đình, người thân, bạn bè, những người đồng chí đã có những thời gian làm việc gắn bó trong công tác với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong suốt quá trình hoạt động, công tác đồng chí Trần Đại Quang đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu cùng nhiều tướng lĩnh, sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu cùng nhiều tướng lĩnh, sỹ quan lực lượng công an nhân dân. Có hàng chục năm gắn bó với ngành Công an nhân dân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương.

Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chia buồn cùng gia quyến.

Đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang còn có Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dẫn đầu.

Cũng trong sáng nay, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống nhất TP.HCM. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu Đoàn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM đã vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), lãnh đạo các cơ quan Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương cũng như các Ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Với hơn 20 năm đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quan trọng của lực lượng công an, đồng chí Trần Đại Quang đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Tòa án… trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, đặc biệt là các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn.

Chia sẻ với mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã tới Việt Nam và tham dự lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Samdech Hun Sen làm Trưởng đoàn; Đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc; Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Cộng hòa Singapore, do Phó Thủ tướng Tiêu Chí Hiền làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Thái Lan do Phó Thủ tướng Chatchai Ssarrikulya làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Malaysia do Phó Thủ tướng Wan Aziza Ismail làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Hàn Quốc do Thủ tướng Lee Nak-yon dẫn đầu; Đoàn Nhật Bản do Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Toshihiro Nika làm Trưởng đoàn. Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã gửi vòng hoa viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, bà Epifanova Olga Nikolaevna làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, bà Epifanova Olga Nikolaevna làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Cộng hòa Belarus do Chủ tịch Thượng viện Mikhail Myasnikovich dẫn đầu. Các nước Indonesia, Myanmar đã cử đại diện sang viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Cũng trong sáng nay, các đoàn ngoại giao, đại sứ, các tổ chức quốc tế đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong thời gian đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.

Được sự ủy nhiệm của Giáo hoàng, Đoàn Tòa thánh Vatican và Hội đồng Giám mục Việt Nam do Tổng giám mục Marek Zalewski, Đặc phái viên không thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam và Hồng y Nguyễn Văn Nhơn làm Trưởng đoàn đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong niềm xúc động và tiếc thương sâu sắc, nhiều người dân trong cả nước, trong đó có người dân Ninh Bình – quê hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cũng như nhiều đoàn đại biểu đại diện các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện các tỉnh thành trong cả nước, các tổ chức chính trị xã hội đã tới viếng, bày tỏ lòng thành kính, niềm thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chia sẻ mất mát to lớn đối với gia đình Chủ tịch nước.

Đến 17h ngày 26/9, trên cả nước đã có 1.500 đoàn trong nước và quốc tế với số lượng khoảng 50.000 người vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tục diễn ra đến 7h ngày 27/9/2018. Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu vào 7h30 ngày 27/9/2018 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường thống nhất TP.HCM và xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Lễ an táng vào hồi 15h30 phút cùng ngày tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Theo VTV


Lượt xem: 20

Trả lời