Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ đầu Xuân Quý Mão 2023

Cập nhật 25/1/2023, 16:01:49

Từ ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tất cả các tuyến quốc lộ, các tuyến đường trọng yếu đông phương tiện tham gia giao thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phòng ngừa tai nạn giao thông. Phóng sự ghi nhận trên tuyến Quốc lộ 19 ngay trong ngày hôm nay (25.1), tức Mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Mùng 4 Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai tăng cao; nhiều người dân từ thành phố Pleiku và các địa phương trên địa bàn tỉnh đổ về thị xã An Khê và tỉnh Bình Định dự Lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa (1789-2023). Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã huy động tối đa lực lượng, tuần tra khép kín địa bàn. Ngay trong ngày hôm nay, lực lượng đã phát hiện, xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; trong đó chủ yếu là người điều khiển xe mô tô không có bảo hiểm xe cơ giới, không lắp gương chiếu hậu và không có giấy phép lái xe.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Qua các ngày nghỉ Tết, Đội đã huy động 100% quân số để thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Với sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, qua 6 ngày nghỉ Tết (từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần 2022 đến ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), trên tuyến Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai không để xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào.

Thượng úy Nguyễn Hữu Hiếu – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai thông tin: “Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tăng cường tối đa thiết bị nghiệp vụ để xử lý các trường hợp là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông như: Nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Bên cạnh đó, Đội CSGT đường bộ số 3 cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT đến tất cả người dân khi tham gia giao thông.”

Được biết, từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần 2022 đến ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện, lập biên bản hơn 1.380 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với số tiền gần 840 triệu đồng

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 78

Trả lời