Việc triển khai công tác giảm nghèo bền vững ở huyện Đức Cơ gặp nhiều khó khăn

Cập nhật 15/1/2018, 09:01:31

Huyện Đức Cơ mặc dù có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế hơn so với một số địa phương khác trong tỉnh nhưng những năm qua việc triển khai công tác giảm nghèo bền vững ở huyện gặp nhiều khó khăn.

Như trong năm 2017, huyện nằm trong nhóm các địa phương không thực hiện đạt chỉ tiêu giảm nghèo, trong năm toàn huyện chỉ có 126 hộ thoát nghèo, chỉ đạt tỷ lệ 1,46%; và tăng 471 hộ cận nghèo so với cuối năm 2016. Toàn huyện hiện có 3.087 hộ nghèo, chiếm 17,52% so với tổng số hộ trong huyện và 1.800 hộ nghèo. Nguyên nhân chính triển khai công tác giảm nghèo ở huyện Đức Cơ gặp nhiều khó khăn là do nhiều người dân trong xã còn tâm lý trông chờ ỷ lại sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, chưa nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất. Hơn nữa, hiệu quả của việc lồng ghép triển khai các dự án, chương trình để đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững ở huyện còn hạn chế./.

Hà Đức,  R’Piên


Lượt xem: 42

Trả lời