Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cập nhật 07/3/2023, 18:03:27

Chiều ngày 7-3, TW Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chủ trì Hội nghị, có Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Cùng dự có đại diện các bộ, ngành, Ủy Ban Kinh tế Quốc hội, lãnh đạo TW Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TW Hội Nông dân Việt Nam. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu tỉnh, thành trên cả nước.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều, phạm vi sửa đổi mang tính toàn diện các lĩnh vực, các nội dung chính sách. Mục tiêu của việc sửa đổi nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để phù hợp với các quy định quản lý và sử dụng đất. Tại Hội nghị lần này đã có gần 20 ý kiến đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến vấn đề quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp; việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư; vấn đề phát triển quỹ đất, chính sách đất đai đối với vùng đồng bào DTTS nhằm đảm bảo đời sống và phù hợp với bản sắc văn hóa từng vùng. Đồng thời góp ý về các vấn đề: Tích tụ và tập trung đất; thu hồi đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính; cơ chế, chính sách tài chính; giá đất, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất…. Nhiều ý kiến đề xuất, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần điều chỉnh một số cụm từ để đảm bảo chặt chẽ, cụ thể, chính xác, công dân dễ nắm bắt thực hiện. Cùng với đó, Chính phủ cần có quy định cụ thể, định hướng rõ ràng nhằm tháo gỡ những khó khăn về chính sách đất đai hiện nay; tiếp tục tạo điều kiện sinh kế, việc làm, ổn định đời sống cho hội viên nông dân; ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ quan quản lý đất đai cần có trách nhiệm cung cấp thông tin về đất đai cho người dân để tạo sự minh bạch trong sử dụng đất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là của nông dân khi chiếm 61% cơ cấu dân số cả nước. Hội Nông dân các cấp đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho hội nghị, đặc biệt đồng chí ghi nhận tinh thần đóng góp thẳng thắn, tâm huyết, chất lượng của các chuyên gia, cán bộ, hội viên nông dân các cấp. Đây sẽ là cơ sở để trình Quốc hội sửa đổi, hoàn thiện Luật, trước khi ban hành. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân các cấp tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến bằng hình thức phù hợp, trách nhiệm và hiệu quả nhất, bảo đảm tiến độ và thời gian theo kế hoạch đề ra, để góp phần xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tại Gia Lai, sau hơn 1 tháng triển khai nhiều hình thức lấy ý kiến như hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi- tổ hội nông dân tại 14 địa phương, 162 cơ sở hội, đã có 185 ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).  Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, là dịp để Nhân dân thể hiện quyền dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết trong việc góp ý vào một dự thảo rất quan trọng./.

 Minh Lý – Minh Vũ


Lượt xem: 3

Trả lời