Tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh Gia Lai với các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nhân đạo tỉnh năm 2020

Cập nhật 20/1/2021, 10:01:28

Chiều 19/01, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nhân đạo tỉnh gồm: Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nhân đạo tỉnh triển khai nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai nhiều hoạt động thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.175 lượt người dân, trị giá trên 2,8 tỷ đồng; phát động quyên góp, ủng hộ vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 gần 4 tỷ đồng… Các đơn vị nhân rộng nhiều mô hình tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số. Trong năm 2021, các đơn vị tiếp tục phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh./.

Hà Đức, Huy Bắc (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai)


Lượt xem: 19

Trả lời