Tỉnh ủy tổ chức quán triệt và tổ chức triển khai Luật Cơ yếu và Luật Lưu trữ.

Cập nhật 06/9/2013, 15:09:05

Sáng 6/9, tại Hội trường 2/9, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt và tổ chức triển khai Luật Cơ yếu và Luật Lưu trữ. Đồng chí Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. 

Tỉnh ủy tổ chức quán triệt và tổ chức triển khai Luật Cơ yếu và Luật Lưu trữ.

Công tác cơ yếu và lưu trữ được xác định có vị trí và vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin bí mật phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Trong đó, cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng và sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Từ khi ngành cơ yếu và lưu trữ thành lập, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chỉ thị, quy định, hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm quản lý, chỉ đạo thống nhất hoạt động cơ yếu và lưu trữ. Trong đó, Luật Cơ yếu và Luật Lưu trữ đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2 là hai văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, là khung pháp lý cao nhất về công tác cơ yếu và hoạt động lưu trữ hiện nay. Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên của Cục 893 – Ban Cơ yếu Chính phủ và Cục Lưu trữ – Văn phòng TƯ Đảng phổ biến những nội dung quan trọng cũng như cách thức tổ chức triển khai Luật Cơ yếu và Luật Lưu trữ nhằm đáp ứng hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Nhật Thành


Lượt xem: 115

Trả lời