Thí sinh cần cân nhắc khi điều chỉnh xét tuyển nguyện vọng

Cập nhật 17/7/2018, 08:07:17

Đến thời điểm này, các trường đại học đã công bố mức điểm sàn xét tuyển cho năm 2018. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua phân tích phổ điểm đối với một số khối thi cho thấy điểm trung bình của tổng điểm các khối thi đều lớn hơn 15. Với kết quả phổ điểm của từng tổ hợp môn đều thấp hơn năm 2017 thì điều dễ nhìn thấy nhất đó là điểm nhiều trường sẽ giảm mạnh.

Những trường tốp trên điểm chuẩn nhiều ngành “hot” cũng giảm ít nhất từ 1 – 2 điểm. Đối với những ngành có điểm chuẩn ở mức 24 – 28 điểm của năm 2017 thì năm nay sẽ giảm 1 – 3 điểm. Nhìn vào mức điểm sàn xét tuyển mà nhiều trường đại học tốp giữa đã công bố cho thấy mức điểm bằng hoặc giảm khoảng 1 – 2 điểm so với năm 2017. Với những trường thuộc khối sư phạm, ngày 18/7 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố mức điểm sàn. Do chỉ tiêu cắt giảm nhiều nên điểm chuẩn của ngành sư phạm năm 2018 chắc chắn sẽ cao. Thí sinh cũng lưu ý việc thay đổi nguyện vọng chỉ được thực hiện một lần duy nhất do đó cần tìm hiểu kỹ và hết sức thận trọng khi tiến hành điều chỉnh nguyện vọng./.

Kim Châu, Thanh Sáng


Lượt xem: 32

Trả lời