Sôi nổi “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại huyện Ia Grai

Cập nhật 12/11/2019, 20:11:20

Sáng 12-11, cán bộ nhân dân làng Bẹk, xã Ia Bă, huyện Ia Grai đã tưng bừng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2019). Tham dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Duy Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngoài phần hội, người người đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử 89 năm của MTTQ Việt Nam; đồng thời nghe Ban Công tác Mặt trận làng Bẹk báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. Trong nhiều năm qua, làng Bẹk được chọn là làng điểm trong việc xây dựng mô hình “Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Năm 2019, làng có 215 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và tiếp tục giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh từ năm 1999 đến nay.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Duy Khánh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà làng Bẹk đã đạt được. Cùng với đó, đồng chí mong muốn bà con tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương và tiếp tục xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa-xã hội ngày càng phát triển.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Khánh đã trao tặng các phần quà cho làng Bẹk, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh vượt khó. Trong dịp này, xã Ia Bă đã phát động và ký cam kết thi đua thực hiện các Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Mạnh Hà.


Lượt xem: 53

Trả lời