Quân đoàn 3 giúp nhân dân huyện Mang Yang khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 5

Cập nhật 11/11/2019, 14:11:37

Từ ngày 4/11 đến nay, Quân đoàn 3 đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 40 và Lữ đoàn Công binh 7 tham gia giúp nhân dân huyện Mang Yang khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng 5 cơn bão số gây ra. Trong khó khăn, hoạn nạn, nghĩa tình quân dân càng thắt chặt hơn.

Mấy ngày qua, hơn 7.000 trụ tiêu của gia đình ông Nguyễn Văn Thế ở Thôn 1, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang  được cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Công binh 7 – Quân đoàn 3 dựng lại do bị gió quật làm ngã, đổ. Mưa lớn kèm theo gió mạnh do ảnh hưởng cơn bão số 5 vừa qua đã gây thiệt hại nặng đối với gia đình ông Thế và nhiều gia đình khác ở khu vực này.

Ông Nguyễn Văn Thế – Thôn 1, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai chia sẻ: “Gia đình tôi bị thiệt hại nhiều nhất ở khu vực này do ảnh hưởng cơn bão số 5. Các lực lượng của huyện Mang Yang và Quân đoàn 3 đến đây giúp nhân dân hết sức nhiệt tình. Tình cảm giữa quân dân, chúng tôi thấy rất là tuyệt vời.”

Theo thống kê, do ảnh hưởng bão số 5 nên trên địa bàn các xã: Kon Thụp, H’ra, Lơ Pang, Đak Jơ Ta,  Ayun… huyện Mang Yang có 26 căn nhà của các gia đình bị tốc mái. Đặc biệt, nhà rông văn hóa tại làng Hrak, xã Đak Djrăng bị sập đổ hoàn toàn, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, 35 ha lúa nước tại xã H’ra và trên 57.200 trụ tiêu tại xã Kon Thụp và xã Lơ Pang cũng bị ngã, đổ. Ngay sau khi hành quân xuống địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 và Lữ đoàn Công binh 7 đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phối hợp với các đơn vị tại phương cùng triển khai các phần việc giúp nhân dân rất hiệu quả.

Ông Hoàng Y BYới – Chủ tịch UBND xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Lữ đoàn Công binh 7 cùng chính quyền địa phương tích cực triển khai công tác công tác dân vận, giúp đỡ nhiều gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 5, bà con rất mừng. Nơi ăn ở rất khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sĩ chủ động khắc phục để giúp nhân dân. “

Cùng với dựng lại hàng ngàn trụ tiêu đã bị ngã, đổ, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã giúp nhân dân dọn dẹp vườn, chuồng; sửa chữa nhiều căn nhà bị tốc mái; đồng thời vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, phòng chống dịch bệnh…

Thiếu tá Trần Xuân Hồng – Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3 cho biết: “Chúng tôi đã dựng được hơn 2000 trụ tiêu, nhưng số lượng trụ tiêu của người dân đổ, ngã nhiều, do vậy chúng tôi đang tích cực động viên bộ đội quyết tâm để giúp bà con khắc phục hậu quả do ảnh hưởng cơn bão số 5.”

Không ngại khó khăn, gian khổ, tích cực giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra để sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, những việc làm ý nghĩa đó của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 càng tô thắm phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ./.

Hà Đức, Danh Quang, Duy Hiển.


Lượt xem: 149

Trả lời