Phó Thủ tướng  Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc tại Binh đoàn 15

Cập nhật 16/9/2019, 14:09:47

Trước đó (vào chiều hôm qua15/9), tại Binh đoàn 15, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc về tổ chức, sắp xếp lại để nâng cao hiệu quả hoạt động của Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 và Công ty Cà phê 15 thuộc Quân khu V. Tham gia buổi làm việc có Thượng tướng Trần Đơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

       

Thực hiện Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 và Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020, Bộ Quốc phòng đang xây dựng Đề án tổ chức lại Binh đoàn 15 (Tổng Công ty 15), Binh đoan 16 (Tổng Công ty 16) và Công ty Cà phê 15 thuộc Quân khu V theo hướng chuyển sang hoạt động theo mô hình Đoàn kinh tế quốc phòng làm nhiệm vụ xây dựng các khu kinh tế quốc  phòng. Nội dung cơ cấu lại về tổ chức, biên chế, đối với Binh đoàn 15 (Tổng Công ty 15) sẽ thu gom lại các đơn vị đấu mối trực thuộc và tổ chức thành 6 Đoàn kinh tế quốc phòng, Trại sản xuất giống, Bệnh viện quân y hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum, Công ty TNHH MTV 385 làm nhiệm vụ tại Lào và Campuchia. Cũng theo dự thảo đề án trên, khi hoạt động theo mô hình Đoàn kinh tế quốc phòng sẽ cắt giảm, thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh, đất đai và tái cơ cấu lại lao động… tại  các đơn vị để ưu tiên thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp quân đội là rất cần thiết; Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Đề án sắp xếp lại Binh đoàn 15, Binh đoàn 16 và Công ty Cà phê 15 chuyển sang hoạt động theo mô hình mới là Đoàn kinh tế quốc phòng để trình Chính phủ xem xét. Trong đó, đặc biệt chú trọng triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp để xử lý các tồn đọng về tài chính, nợ và tái cơ cấu lại đất đai, lao động… tại các đơn vị. Thực hiện tổ chức lại các đơn vị cần được triển khai một cách nghiêm túc nhưng phải thận trọng, có lộ trình cụ thể, không làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã biểu dương các đơn vị trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về sản xuất kinh doanh nhưng luôn phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp đắc lực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và làm tốt nhiệm vụ quốc tế. Nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tham mưu Chính phủ để tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn. Các đơn vị cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ và người lao động yên tâm công tác, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Hà Đức, R’Piên


Lượt xem: 70

Trả lời