Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 9, khóa IX

Cập nhật 13/1/2018, 10:01:26

Chiều ngày 12/01, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ủy ban MTTQ VN tỉnh Gia Lai lần thứ 9, khóa IX (nhiệm kỳ 2014- 2019). Các đồng chí Hồ Văn Điềm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh; Kpă Thuyên – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng dự.

Vui mừng trước những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận năm 2017, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang thẳng thắn chỉ rõ: Thời gian qua, ở một số địa phương việc phát huy vai trò của các ủy viên Ủy ban MTTQ VN trong tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân còn hạn chế; chưa có sự phối hợp giữa mặt trận và các đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát… Chính vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, Ủy ban MTTQ VN các cấp trên địa bàn tỉnh cần phát huy vai trò, vị trí, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đề nghị mỗi thành viên của Ủy ban MTTQ VN nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân; tăng cường thời gian đi cơ sở, thật sự gần dân, sát dân và lo cho dân. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh vẫn đang còn gần 40.000 hộ DTTS nghèo, chiếm tỷ lệ 86% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh, do vậy Ủy ban MTTQ VN cần xem đây nhiệm vụ trọng tâm từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, thiết thực cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững…

Hội nghị đã biểu quyết bầu ông Đinh Ngọc Hải – Ủy viên thường trực, Trưởng ban phong trào, Ủy ban MTTQ VN tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và Hiệp thương bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ VN tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 03 thành viên.

Dịp này, thừa ủy quyền Ủy ban Trung ương MTTQ VN – Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh ông Hồ Văn Điềm đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 141 cá nhân của tỉnh Gia Lai vì đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết; 35 tập thể và 41 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ VN tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.  Ủy ban MTTQ VN tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 12 gây ra./.

Bích Thủy, Xuân Huy


Lượt xem: 185

Trả lời