Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2018

Cập nhật 22/9/2018, 16:09:13

Sáng ngày 21/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Phong trào giai đoạn 2000 – 2018. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc -Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vũ Đức Đam – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Nguyễn Ngọc Thiện – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, dự Hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào của tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm vận động người dân phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; làng, thôn, ấp, bản; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Phong trào ra đời như một luồng gió mới tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, trở thành một phong trào tổng hợp gắn kết chặt chẽ các ngành, lĩnh vực, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và tự nguyện tham gia. Kết quả sau 18 năm triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, học tập, nhân rộng. Cụ thể, cả nước có trên 1,2 triệu gương “người tốt, việc tốt”; trên 19 triệu gia đình được công nhận “ Gia đình văn hóa”; khoảng 69 ngàn thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố được công nhận đạt danh hiệu văn hóa; trên 84 ngàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Nhiều cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng, động viên kịp thời.

Tại Gia Lai, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được mở rộng, phát triển đi vào chiều sâu. Phong trào được triển khai gắn với việc duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc. Qua đó từng bước thay đổi tư duy, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những thành tựu của Ban Chỉ đạo Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đạt được trong thời gian qua. Để phong trào thực sự có sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tôn vinh, đề cao những phẩm chất tốt đẹp; thẳng thắn phê phán, đấu tranh những thói xấu. Tập trung dành mọi nguồn lực, thời gian cho các hoạt động phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công bằng việc bình xét các danh hiệu văn hóa; khuyến khích các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa mang đặc trưng của từng vùng, miền. Qua hội nghị này, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo phong trào phải đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển, thấm sâu vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội./.

Bích Thủy, Thanh Sáng


Lượt xem: 36

Trả lời