Hiệu quả từ quỹ hỗ trợ nông dân tạo đà phát triển các mô hình kinh tế mới

Cập nhật 22/2/2023, 10:02:21

Thời gian qua các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thị xã An Khê đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển nguồn vốn, giúp nông dân khó khăn phát triển kinh tế.

Năm 2022, từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân 03 hội viên của Chi hội Nông dân thôn An Thượng 2, xã Song An đã được vay 45 triệu đồng để nuôi bò sinh sản và trồng hoa thương phẩm. Trong đó gia đình anh Nguyễn Thanh Hà được vay 15 triệu đồng trồng hoa thương phẩm phục vụ dịp tết Nguyên đán 2023 vừa qua. Với diện tích 800m2 đất, gia đình anh xuống giống 400 chậu hoa cúc thu về lợi nhuận đáng kể cho gia đình. Kết hợp trồng hoa, gia đình anh còn đào ao thả cá, chăn nuôi 05 con bò sinh sản tăng thêm thu nhập. Sau nhiều năm phấn đấu, từ chỗ khó khăn do thiếu vốn sản xuất, nhờ Quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay gia đình anh Hà đã trở thành một trong những gia đình tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh của xã Song An.

Anh Nguyễn Thanh Hà – Hội Nông dân xã Song an, thị xã An Khê cho biết:  “Tôi là hội viên của Hội nông dân xã Song An, được hỗ trợ một số tiền để sản xuất vụ hoa phục vụ tết 2023, tôi trồng được 400 chậu, doanh thu 80 triệu đồng trừ chi phí gia đình thu được 40 triệu đồng”.

Năm 2022, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự đóng góp của cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, Hội Nông dân phường Ngô Mây, thị xã An Khê đã vận động được hơn 113 triệu đồng xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân. Từ nguồn vốn này, Hội đã xét duyệt cho 15 lượt hội viên vay từ 15 đến 20 triệu đồng và được vay xoay vòng vốn để mua cây, con giống, phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật phục vụ trong sản xuất nông nghiệp.

 Bà Trần Thị Hoài Thương – Chủ tịch HND phường Ngô Mây, thị xã An Khê nói: “Mặc dù nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân còn hạn chế, nhưng đã động viên, khích lệ và thực sự trở thành điểm tựa giúp hộ hội viên nông dân có việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, tăng hộ khá giàu. Ngoài ra, nguồn vốn còn giúp gắn kết tình cảm giữa vội viên, nông dân với tổ chức Hội”.

Đến cuối năm 2022, tổng nguồn vốn vận động Quỹ hỗ trợ nông dân toàn thị xã An Khê đạt hơn 1 tỷ 109 triệu đồng. Hội nông dân thị xã  đã xem xét, giải ngân cho 73 hộ vay với số tiền 639.400.000 đồng. Hiện tại  nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân thị xã 1.413.678 đồng, đang cho vay 4 dự án: chăn nuôi bò sinh sản, trồng quất, trồng măng tây, hoa thương phẩm. Riêng nguồn vốn ủy thác từ Quỹ HTND tỉnh và trung ương 1.900 triệu đồng, thị xã thực hiện 4 dự án: chăn nuôi bò sinh sản,  trồng vải thiều; bưởi da xanh;  nuôi ốc bươu đen.

 Để phát huy hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, hàng năm Hội nông dân thị xã và các xã – phường chủ động lựa chọn những mô hình, dự án có tính khả thi để triển khai thực hiện. Đặc biệt ưu tiên cho những hộ gia đình có kế hoạch sử dụng vốn khả thi, hiệu quả để phát huy nguồn vốn vay.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã An Khê trao đổi: “Trong thời gian tới, Hội nông dân thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo nguồn Quỹ theo phương châm xã hội hóa, tranh thủ tối đa nguồn vốn vận động từ các tổ chức và cá nhân đóng góp. Mặt khác, chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, dự án theo hướng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, gắn với việc thành lập các Chi, Tổ hội nghề nghiệp. Chú trọng việc cho vay nguồn vốn theo các dự án, các mô hình điểm có sự liên kết. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng Quỹ HTND trở thành điểm tựa giúp hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm ổn định cho lao động địa phương.”

Có thể thấy, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn thị xã An Khê thời gian qua đã và đang ngày càng phát huy tác dụng. Thông qua nguồn vốn đã hỗ trợ hàng ngàn lượt hộ gia đình hội viên, nông dân có thêm nguồn lực đầu tư phát triển  kinh tế, qua đó góp phần vào mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương; xây dựng Nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tiếp theo.

CTV Trí Đức (TX An Khê)


Lượt xem: 20

Trả lời