Giá lợn giống tăng cao – Khó khăn tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi

Cập nhật 01/6/2020, 14:06:36

Tỉnh Gia Lai vừa công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Ngành chuyên môn cũng đang khuyến khích người chăn nuôi tái đàn sau dịch, đồng thời phải cam kết đảm bảo các khâu vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi.
Tuy nhiên, hiện tại giá lợn giống đang ở mức cao, nguồn cung khan hiếm, khiến nhiều hộ chăn nuôi gặp không ít khó khăn trong việc tìm nguồn giống để tái đàn.

Năm 2019, huyện Chư Prông xảy ra 02 đợt Dịch tả lợn châu Phi trên 55 hộ chăn nuôi của 18 thôn, làng thuộc địa bàn 04 xã gồm: Ia Lâu, Ia Mơr, Ia Piơr và Bình Giáo. Tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là trên 1.000 con, tương đương trọng lượng khoảng 59 tấn.

Gia đình ông Nguyễn Đức Linh ở thôn Phố Hiến, xã Ia Lâu là hộ đầu tiên phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã. Hơn 70 con lợn mắc bệnh của gia đình đã được tiêu hủy theo quy định. 4 tháng sau dịch, gia đình ông bắt đầu tái đàn. Đến nay, gia đình đã xuất chuồng 33 con đợt 1, bán với giá 90.000 đồng – 95.000 đồng/kg; đồng thời nhập con giống đợt 2, hơn 40 con. Ông Linh, cho biết: Nguồn cung lợn giống bây giờ rất khan hiếm, giá dao động ở mức 220.000 – 350.000 đồng/kg. Trung bình một con lợn giống tầm 20kg có giá khoảng 5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đức Linh, Thôn Phố Hiến, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Nuôi bây giờ con heo rất khó khăn, khó khăn lắm. Nó là heo vàng chứ không phải bình thường nữa rồi. Bởi vì con heo giống bây giờ có giá khoảng 4 – 5 triệu một con , dòng heo 5 sao. Nguồn con giống rất khó khăn”.

Nhiều hộ chăn nuôi cho biết, sau đợt dịch, kinh tế gia đình thiệt hại nặng, nguồn lực cạn kiệt. Giờ đây, giá lợn giống quá cao, muốn đầu tư phải bỏ ra kinh phí rất lớn nên họ còn tâm lý e ngại để tái đàn trong thời điểm này.

Ông Nguyễn Bảo Ngọc, Thôn Pắc Bó, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Khó khăn lớn nhất bây giờ là con heo giống giá quá cao. Bây giờ để mình đầu tư vào mất rất nhiều tiền về giống ban đầu. Con heo của mình phải hơn 3 tháng mới xuất chuồng được, trong thời gian đó mình cũng  không biết được giá cả sau này xuất sẽ là bao nhiêu? Giờ giá heo giống quá cao, mà lúc đó giá bán tụt xuống thì nguy cơ cũng lỗ”.

Anh Nguyễn Văn Luyến, Trưởng phòng NN & PTNT huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Sau khi dịch tả lợn châu Phi kết thúc, huyện cũng đã khuyến khích các hộ dân tái đàn, nhưng phải đảm bảo theo đúng quy trình. Tuy nhiên hiện nay việc tái đàn còn gặp một số khó khăn: Thứ nhất, hiện nay giá heo giống để bà con tái đàn là rất cao. Bà con những hộ đã bị thiệt hại sau đợt dịch thì nguồn lực còn hạn chế. Nguồn giống hiện tại các địa bàn cung ứng đặc biệt là huyện, tỉnh còn hạn chế nên bà con rất khó khăn rất khó khăn trong việc lựa chọn nguồn giống để tái đàn”.

Hiện nay, Phòng NN &PTNT huyện đang hướng dẫn các địa phương và người dân tăng cường các biện pháp phòng dịch, tiến hành vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại để tái đàn; khuyến khích hộ chăn nuôi sử dụng con giống đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, không mua con giống trôi nổi. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn nhằm khôi phục đàn lợn, góp phần ổn định thị trường và giá cả mặt hàng thịt lợn tại địa phương./.

Bích Thủy, Xuân Huy


Lượt xem: 40

Trả lời