Gia Lai còn hơn 500 người khuyết tật có nhu cầu trợ giúp xe lăn, xe lắc.

Cập nhật 13/8/2019, 13:08:46

 Toàn tỉnh Gia Lai hiện có trên 20.000 người khuyết tật, trong số đó có 13.000 người khuyết tật nặng.

Được sự quan tâm của các ban, ngành và sự chung tay của cộng đồng, nhiều người khuyết tật được hỗ trợ sinh kế; tạo điều kiện phẫu thuật chỉnh hình hệ vận động, sứt môi, hở hàm ếch, làm dụng cụ chỉnh hình tay chân giả, cấp xe lăn, xe lắc miễn phí,…Tuy nhiên, cuộc sống của người khuyết tật vẫn còn nhiều khó khăn, cần trợ giúp. Theo số liệu khảo sát của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh còn hơn 500 người khuyết tật có nhu cầu trợ giúp xe lăn, xe lắc nhưng chưa được trợ giúp. Hy vọng, trong thời gian tới các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm giúp đỡ để người khuyết tật có phương tiện đi lại, giúp cho việc đi lại, sinh hoạt thuận lợi hơn. Đồng thời, là động lực để người khuyết tật vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

Thúy Diện, Duy Linh


Lượt xem: 14

Trả lời