Cần nhanh chóng điều tra làm rõ vụ chặt phá chanh dây chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch tại Mang Yang

Cập nhật 04/4/2023, 16:04:40

146 gốc chanh dây chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch của 1 hộ dân tại địa bàn thôn Phú Yên, xã H’ra, huyện Mang Yang bất ngờ bị kẻ gian chặt phá. Điều đáng nói, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc chặt phá cây trồng với quy mô tương đối lớn, khiến người dân hết sức bất bình và lo lắng

Chỉ sau 1 đêm, 146/200 gốc chanh dây đã bị kẻ gian thẳng tay cắt đứt gốc… Chứng kiến cảnh tượng này khi ra thăm vườn, anh Võ Thanh Vệ – Thôn Phú Yên, xã H’ra, huyện Mang Yang rất đau xót khi chỉ còn hơn chục ngày nữa thôi, toàn bộ diện tích chanh dây của gia đình (gần 4 sào) sẽ bước vào thu hoạch vụ đầu tiên. Giờ toàn bộ tiền giống, phân bón đầu tư, thuốc bảo vệ thực vật lên tới hơn 70 triệu đồng (chưa kể công chăm sóc) đành mất trắng.

Anh Võ Thanh Vệ – Thôn Phú Yên, xã H’ra, huyện Mang Yang nói: “Trong khu vực gần đây thì tôi cũng không xích mích với ai, dân ở đây sống rất hòa đồng; toàn bộ khu vực đây dân đều  làm nông hết nên mọi người thường giúp đỡ nhau làm, em nghĩ không có ai như vậy. Em và gia đình mong muốn cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sớm tìm ra thủ phạm, xử lý theo đúng quy định của pháp luật để người dân an tâm tư tưởng”

Tại hiện trường, toàn bộ vườn chanh dây trĩu quả đang dần héo úa. Các gốc cây bị cắt đứt, dấu vết còn tươi mới. Ngay cả hệ thống đường ống dẫn nước nước tưới cho vườn cây cũng bị kẻ gian chặt đứt, hư hại toàn bộ.

Ông Trần Thanh Tuấn – Chủ tịch UBND xã H’ra, huyện Mang Yang cho biết: Vụ chặt phá diện tích chanh dây của gia đình anh Vệ xảy ra cuối tháng 3.2023, hiện nay chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an huyện Mang Yang vào cuộc để điều tra, làm rõ. Đồng thời tuyên truyền vận động Nhân dân trong khu vực nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, tố giác tội phạm.

Ông Trần Thanh Tuấn – Chủ tịch UBND xã H’ra, huyện Mang Yang thông tin: “Chỉ đạo hệ thống chính trị các thôn, làng để thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân  chủ động tố giác tội phạm, trên cơ sở đó giúp lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin kịp thời, điều tra xử lý kịp thời ngăn ngừa có hiệu quả kẻ gian phá hoại tài sản người dân./Do đó công tác tuyên truyền, tố giác tội phạm sẽ được chính quyền địa phương thường xuyên thực hiện.”

Ngoài vụ chặt phá chanh dây tại địa bàn xã H’ra, huyện Mang Yang xảy ra cuối tháng 3/2023 thì trước đó đúng 1 tháng, tại địa bàn xã Ia Pếch huyện Ia Grai, vườn chanh dây 500 gốc của một hộ dân cũng đã bị chặt phá khi đang đến thời kỳ thu hoạch. Ngoài ra, vào ngày 13/3, tại địa bàn xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) cũng đã xảy ra vụ việc kẻ gian chặt phá hơn 1.000 gốc cà phê của các hộ dân.

Người dân mong muốn lực lượng chức năng sớm điều tra, bắt giữ kẻ phá hoại nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đem lại sự bình yên cho bà con nông dân

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 6

Trả lời