Bộ đội Biên phòng Gia Lai khánh thành Nhà Bia tưởng niệm liệt sỹ

Cập nhật 27/7/2017, 08:07:51

Sáng ngày 26 tháng 7, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã tổ chức khánh thành giai đoạn 1 Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hi sinh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc. Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các sở, ban, ngành ; đại diện cấp ủy, chính quyền  huyện Đức Cơ cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và đông bảo bà con nhân dân.

Sau hơn 2 tháng nỗ lực thi công nâng cấp, tôn tạo và trùng tu, lễ khánh thành giai đoạn 1 Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ Bộ đội Biên phòng Gia Lai hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ là sự kiện có ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc.

Đây là công trình được nâng cấp, tôn tạo và trùng tu từ nguồn kinh phí đóng góp của gần 80 tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sự đóng góp của nhân dân khu vực biên giới. Giai đoạn 1 hoàn thành hạng mục chính của công trình là Nhà bia tưởng niệm rộng gần 50 mét vuông, bao gồm: Am thờ, bia tưởng niệm, mái che, cổng vào, với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng… Theo thiết kế quy hoạch tổng thể công trình thì giai đoạn 2, khu Nhà bia tưởng niệm sẽ được đầu tư, xây dựng các hạng mục, như: Nhà chờ, khuôn viên, tường rào.v.v… với kinh phí dự kiến hơn 1 tỷ đồng.

Việc nâng cấp, tôn tạo, trùng tu Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ Bộ đội Biên phòng Gia Lai hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc không chỉ mang ý nghĩa tri ân công lao của 10 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biên giới, giai đoạn 1977 – 1979 mà còn có giá trị lớn về tâm linh, văn hóa, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Đây còn là nơi để giáo dục cho thế hệ trẻ bộ đội biên phòng về truyền thống và lòng yêu nước của dân tộc, qua đó quyết tâm học tập và rèn luyện, huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.

Hữu Lanh – Ksor Tuối


Lượt xem: 48

Trả lời