Ban Tổ chức Trung ương tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Cập nhật 13/1/2022, 13:01:24

Sáng nay (13/1), Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

          Đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính ở TP.Hà Nội.

          Tham dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Trong năm 2021, công tác tổ chức xây dựng Đảng của toàn ngành đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy cùng cấp để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành được chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật là đã tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Gắn với đó là tham mưu kiện toàn bộ máy Nhà nước và bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng quy trình, quy định. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng đã chủ động nghiên cứu một số nội dung khó trong công tác cán bộ tham mưu cho cấp ủy cùng cấp để từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ; phương pháp, phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, công chức trong toàn ngành có nhiều đổi mới, khoa học, sáng tạo.

          Tại Hội nghị, các ngành, địa phương, đơn vị đã trình bày nhiều báo cáo tham luận nêu ra nhiều vấn đề trọng tâm, cốt lõi và chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời, đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, vướng mắc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2022./.

Đức Hải, Thanh Sáng


Lượt xem: 16

Trả lời