Sáng nay làm thủ tục dự thi đợt 1 ĐH, CĐ năm 2014

Cập nhật 03/7/2014, 13:07:22

Từ 8g sáng nay (3-7), thí sinh trên cả nước dự thi đại học, cao đẳng năm 2014 đợt 1 sẽ đến hội đồng thi để làm thủ tục dự thi và xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

 
Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Luật TP.HCM đang làm thủ tục trước khi thi môn lý tại điểm thi trường THPT Nguyễn Trãi (Q.4, TP.HCM) – Ảnh: Như Hùng

 

Đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 diễn ra trong hai ngày 4 và 5-7 với ba khối thi A, A1 và V. Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến hết ngày 11-7-2013 (trừ các trường có đề án tự chủ tuyển sinh).

Theo số liệu công bố của Bộ GD-ĐT, đến cuối ngày 2-7, có khoảng 785.000 thí sinh dự thi các ngành đào tạo tuyển sinh khối A, A,1, V vào đợt 1, giảm gần 60.000 hồ sơ so với cùng đợt thi năm 2013.

Ở đợt 2, với các ngành tuyển sinh khối B,C,D, các ngành thi năng khiếu, số hồ sơ đăng ký dự thi giảm hơn 80.000 bộ, chỉ đạt khoảng 750.000 hồ sơ.

Ở đợt 3 dành cho các trường CĐ, con số này là hơn 261.000 hồ sơ, giảm hơn 80.000 bộ so với năm 2013.

Năm nay, lượng thí sinh dự thi vào các trường ĐH quân đội vẫn như năm ngoái. Riêng các trường công an, năm 2014 vẫn tiếp tục tăng lượng hồ sơ đăng ký dự thi lên hơn 30%, đạt khoảng 83.000 hồ sơ. 

TP.HCM: Thí sinh làm thủ tục dự thi cao hơn năm trước

Tại TP.HCM, thống kê từ một số trường ĐH cho thấy tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi trong sáng 3-7 cao hơn năm 2013.

Ghi nhận tại các phòng thi tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho thấy số thí sinh vắng rất ít. Một giám thị cho biết so với năm trước, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi khá cao, cả phòng chỉ vắng 3 thí sinh. Một vài thí sinh đã dự thi năm trước rồi nên có thể sẽ không đến làm thủ tục. Đó đó, tỷ lệ thí sinh dự thi thực tế cũng sẽ cao hơn.

Bà Trịnh Minh Huyền – phó hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng – cho biết tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi sáng 3-7 đạt 82,9% trong khi tỷ lệ này năm 2013 là 80,5%. Tại Trường ĐH Tài chính – Marketing, tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi đạt 80% và tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm là 75%.

Tại Hội đồng thi trường ĐH Sư Phạm TP.HCM, các thí sinh đã có mặt đông đủ để làm thủ tục dự thi và xử lý, chỉnh sửa thông tin sai.

Do có nhiều thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm nay, tại hội đồng thi Trường ĐH Sư Phạm các thí sinh phải xếp hàng dài chờ sửa thông tin. Phóng viên ghi nhận một số lỗi sai thông tin sau: khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, sai họ tên, địa chỉ, giới tính, sai mã ngành…

Thí sinh Nguyễn Hoàng Thanh Hiền ở Lagi, Bình Thuận cho biết: “Năm ngoái ở quê em là ưu tiên khu vực 1, nhưng năm nay thành khu vực 2 nông thôn, em không biết nên vẫn ghi là khu vực 1, nên đến trường để sửa lại thông tin”.

Trong khi đó thí sinh Dương Thị Mỹ Lợi, quê Xuân Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận cho biết: “Năm rồi, quê em là KV2, nhưng năm nay là KV1, do không nắm bắt kịp thông tin nên em vẫn ghi KV2”. Đi cùng với Lợi, bạn Châu Thị Phơ cũng gặp lỗi tương tự. Ngoài những lỗi sai về khu vực thì tại hội đồng thi cũng ghi nhận nhiều lỗi sai về họ tên.

Thí sinh tên Ka Lình nhưng giấy báo thi viết Ka Linh, Nguyễn Thị Mỵ thành Nguyễn Thị Mị, thí sinh tên Phương Anh nhưng trong giấy báo thi viết Phươn Anh…

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh yên tâm dự thi, trường sửa thông tin sai trực tiếp vào giấy báo thi rồi ký tên đóng dấu.

Tại Đà Lạt, năm nay có 4 hội đồng thi được đặt ngay tại ĐH Đà Lạt (Phù Đổng Thiên Vương, P.8, TP Đà Lạt). Theo TS Lê Quốc Phong, phó hiệu trưởng ĐH Đà Lạt, phó chủ tịch thường trực hội đồng tuyển sinh, trong buổi tập trung đầu tiên vào sáng 3-7, có 2.526 thí sinh đến làm thủ tục trong tổng số 3.078 hồ sơ đăng kí dự thi (vắng 552 thí sinh), đạt tỷ lệ 82,07%.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ vào sáng 3-7 tại đây cho thấy, khuôn viên hội đồng thi ĐH Đà Lạt khá rộng nên lực lượng tình nguyện viên tiếp sức, hỗ trợ thí sinh tìm phòng, chỉ đường vào các khu vực thi được bố trí dày đặc. Mỗi khu điều được bố trí từ 3-5 tình nguyện viên.

Ngoài ra, hội đồng thi này còn bố trí rất nhiều hệ thống loa phát thanh thông tin các nội quy, quy chế phòng thi, các thông tin hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh…liên quan đến kỳ thi tại các khu có phòng thi để thí sinh nắm được một cách rõ ràng. Phía bên ngoài cổng hội đồng thi này cũng đã bố trí một xe y tế để đưa đón những thí sinh khuyết tật, có vấn đề về đi lại đến tận các phòng thi. Phía trước cổng trường và quanh khu vực ngã 5 lực lượng cảnh sát giao thông cũng được bố trí, phân luồng giao thông nên không xảy ra tình trạng ùn tắt, kẹt xe.

Đây cũng là năm đầu tiên ĐH Đà Lạt tuyển sinh khối A1 vào các ngành tự nhiên, công nghệ, kinh tế…Có hơn 400 cán bộ giảng viên được hy động để coi thi đợt này.

 

*Mang hộ khẩu, giấy khai sinh đi thi ĐH

Để được hưởng ưu tiên khu vực, đối tượng, rất nhiều thí sinh dự thi vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM phải mang hộ khẩu, giấy khai sinh theo để điều chỉnh thông tin.

Phải có giấy tờ minh chứng

Phan Thị Thanh Thúy, học sinh Trường THPT Lê Duẩn (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) cho biết những năm trước khu vực của trường là KV2-NT, tuy nhiên năm nay có sự tay đổi về cách xác định khu vực 1, em có hộ khẩu ở xã Nhơn Sơn thuộc xã đặc biệt khó khăn theo qui định nên sẽ được hưởng ưu tiên KV1. Tuy nhiên, giấy báo thi vẫn ghi là KV2-NT. Thúy đến trường yêu cầu điều chỉnh nhưng cán bộ phòng đào tạo yêu cầu phải có hộ khẩu mới điều chỉnh nên vẫn chưa thể sửa được khu vực ưu tiên. Thúy đã liên lạc với gia đình để photo công chứng hộ khẩu gửi vào để kịp điều chỉnh.

Cũng trong sáng 3-7, rất nhiều thí sinh khác đã được điều chỉnh khu vực, đối tượng ưu tiên sau khi bổ sung giấy tờ minh chứng. Lương Công Doãn – học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Krong Pắk, Đắk Lắk) mang theo cả hộ khẩu, giấy khai sinh để bổ sung đối tượng ưu tiên. Doãn là người dân tộc Tày, có mẹ là người dân tộc Nùng, cha là dây tộc Tày nhưng trong giấy báo thi lại không có đối tượng ưu tiên. Sau khi bổ sung, thí sinh này được bổ sung là đối tượng 01 thuộc nhóm ưu tiên 1, được cộng 2 điểm trong tuyển sinh.

Ông Nguyễn Đức Minh – trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM – cho biết cho biết đến nay Bộ GD-ĐT vẫn chưa có văn bản chính thức nên trường không thể biết trường THPT mà thí sinh khai trong hồ sơ có thực đóng trên địa bàn huyện có xã khó khăn hay không. Trường yêu cầu thí sinh bổ sung hộ khẩu (công chứng) để minh chứng mình ở xã đặc biệt khó khăn để điều chỉnh. Những thí sinh thuộc diện hưởng đối tượng ưu tiên cũng phải gừi kèm giấy khai sinh photo công chứng để minh chứng quan hệ với người thương bệnh binh… Những thí sinh không gửi minh chứng trường sẽ không điều chỉnh. Tuy nhiên, sau ngày thi, thí sinh vẫn có thể bổ sung các giấy tờ chứng minh để được hưởng ưu tiên khu vực.

Ai được hưởng ưu tiên khu vực 1

Điểm thay đổi và có phần rắc rối trong kỳ tuyển sinh năm nay đó là cách xác định ưu tiên khu vực 1. Các KV3, KV2, KV2-NT vẫn được xác định theo nơi thí sinh học và tốt nghiệp THPT. Nếu trong quá trình học THPT mà có chuyển trường, thí sinh học ở nơi nào lâu hơn sẽ tính ưu tiên khu vực theo nơi đó. Các khu vực này xác định ưu tiên theo nơi học THPT, không phụ thuộc vào hộ khẩu

Rắc rối nhất là xác định ưu tiên KV1. Có hai nhóm đối tượng được hưởng ưu tiên khu vực 1 trong kỳ tuyển sinh năm nay. Nhóm thứ nhất: những thí sinh học và tốt nghiệp tại trường THPT đóng tại địa bàn khu vực 1. Những thí sinh diện này dù có hộ khẩu ở khu vực nào vẫn được hưởng ưu tiên khu vực 1. Với nhóm này, cách xác định ưu tiên khu vực cũng giống như các KV3, KV2, KV2-NT – tức dựa vào nơi học THPT.

Nhóm thứ 2: những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015 nếu học trung học tại địa điểm thuộc huyện, thị xã có các xã trên.

Với nhóm thứ 2, để được hưởng ưu tiên KV1, thí sinh buộc phải thỏa hai điều kiện: có hộ khẩu tại các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển có tên trong hai quyết định trên (thí sinh có thể tham khảo danh sách các xã này tại tuoitre.vn) và phải học THPT tại huyện có các xã nêu trên. Những thí sinh diện này nếu học THPT ở các huyện không có các xã nêu trong hai quyết định trên sẽ hưởng ưu tiên khu vực theo khu vực nơi trường THPT trú đóng.

 

theo Tuổi Trẻ Online


Lượt xem: 22

Trả lời