Người Mông tất bật thu gói công việc đón Tết

Cập nhật 23/1/2014, 13:01:55

Khác với mọi năm, năm nay các bản làng người Mông ở Mù Căng Chải sẽ không ăn Tết riêng mà lùi lại ít ngày để ăn chung Tết Nguyên đán với đồng bào cả nước.

DSC-2400a-4173-1390361320.jpg

Chị Sùng Thị Xú ở bản Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải đang cố gắng cấy xong vụ lúa để đón Tết. Chị cho hay ăn chung Tết khiến bà con địa phương có thể thoải mái nghỉ ngơi thay vì phải mau chóng quay lại làm việc như trước kia.

DSC-2619a-6833-1390361320.jpg

Ngoài việc đồng áng, phụ nữ Mông cũng may những bộ quần áo cho gia đình mặc dịp Tết. Chị Hờ Thị Đá ở bản Tả Chí Lừ, huyện Mù Căng Chải cho hay đang cố gắng hoàn thành những bộ váy áo để có thể tiếp tục làm các công việc khác vì "Tết bận quá", chị nói.

DSC-2614a-2289-1390361320.jpg

Mẹ của chị Hờ Thị Đá đang ngồi đơm khuy lên các bộ váy áo. Thời điểm này nhiệt độ trên Mù Căng Chải rất thấp nên ban ngày người dân đều mang các công việc ra ngoài, vừa làm vừa sưởi nắng.

DSC-2626a-3355-1390361320.jpg

Những tấm vải dải hàng chục mét mới được dệt rồi giặt phơi khô, sau đó được dùng để may quần áo.

DSC-2374a-6791-1390361321.jpg

Trong khi phụ nữ thì tất bật cấy lúa, may vá, đàn ông trong gia đình cũng đi kiếm củi tích trữ củi để nấu nướng và sưởi ấm trong những ngày nghỉ Tết. Anh Giàng A Sào ở xã La Pán Tẩn chia sẻ việc ăn chung Tết giúp tiết kiệm chi phí cho đồng bào ở đây, đồng thời tránh ảnh hưởng tới việc sản xuất.

DSC-2486a.jpg

Các cô gái Mông cũng phụ giúp gia đình thu xếp nốt việc nhà trước dịp Tết. Em Hảng Thị Nắng học lớp 9 ở trường THCS xã La Pán Tẩn chia sẻ, em rất vui khi năm nay ăn chung Tết với đồng bào cả nước, mọi năm việc học khiến em không thể chung vui với gia đình vào dịp Tết người Mông.

DSC-2686a.jpg

Em Thào Thị Túng học lớp 8 tại trường Dân tộc nội trú Mù Căng Chải đang cố hoàn thành bài vở để về nghỉ Tết cuối tuần này. Nhà ở tận Nậm Có cách trường hơn 53 km cộng thêm đường đi bộ vào nhà hiểm trở nên cả năm rồi em chưa về thăm nhà. Nhớ bố mẹ da diết nên em rất vui khi sắp được về bản. Em chia sẻ là con cả nên em sẽ phụ giúp bố mẹ mọi việc từ trang trí nhà cửa cho đến làm bánh dày và mổ lợn vào ngày 28, 29 tháng Chạp.

DSC-2640a.jpg

Để các gia đình đồng bào người Mông có thể chuẩn bị Tết chu đáo, chính quyền địa phương hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn 75 kg gạo.

DSC-2602a.jpg

Dù ăn Tết Nguyên đán nhưng những phong tục tập quán vẫn được người Mông duy trì. Phụ nữ Mông trong 3 ngày Tết không phải làm gì mà chỉ đi chơi, múa hát. Các nét đẹp văn hóa như cúng tổ tiên, thần linh, làm bánh dày, ném pao… vẫn được thực hiện nhưng vui hơn nữa khi hòa chung không khí Tết của cả nước.

 

Theo VN Expres


Lượt xem: 24

Trả lời