Người dân vùng hạn Ninh Thuận kéo xuống lòng hồ mưu sinh

Cập nhật 23/3/2016, 07:03:08

Hạn hán kéo dài khiến nhiều người dân Ninh Thuận lâm vào tình cảnh khó khăn, không ít gia đình đã rời làng xuống lòng hồ thủy lợi để mưu sinh.

Tình trạng hạn hán kéo dài khiến cho đất đai không thể canh tác, cuộc sống của người dân ở nhiều nơi tại tỉnh Ninh Thuận khốn đốn. Ở huyện Bác Ái, không ít gia đình đã rời làng xuống lòng hồ thủy lợi để mưu sinh.

 

nguoi dan vung han ninh thuan keo xuong long ho muu sinh hinh 0
Người dân thôn Ma Nai bỏ làng xuống hồ thủy điện cất chòi mưu sinh.

 

Sông Sắt là hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Ninh Thuận nằm ở xã Phước Thành, huyện Bác Ái. Nắng hạn suốt thời gian qua khiến cho nước cạn dần, lòng hồ trơ ra những khoảng đất trống ẩm ướt có thể trồng trọt. Hiện nay, người dân xung quanh hồ đã xuống đây, tận dụng đất này để sản xuất tạm bợ.

 

nguoi dan vung han ninh thuan keo xuong long ho muu sinh hinh 1
Hồ Sông Sắt đã cạn sạch nước sau hai mùa hạn liên tiếp.

Gia đình bà Pinăng Thị Thém, dân tộc Raglây, ở thôn Ma Nai, xã Phước Thành đã xuống lòng hồ cất chòi tạm và trồng được một vụ bắp trên diện tích hơn 1 héc-ta. Không có tiền đầu tư, chỉ xuống giống và làm cỏ, nên rẫy bắp năng suất không cao, 1 hecta chỉ thu được 17 bao, bán được 6 triệu đồng, nhưng nhờ đó mà gia đình bà Pinăng Thị Thém duy trì được cuộc sống.

Bà Thém tâm sự: “Trên Ma Nai, có đất có ruộng nhưng không có nước để làm. Mình xuống dưới đây làm. Nhờ có đất này, mình mới có ăn. Mình trồng bắp ở đây để đổi gạo ăn”.

 

nguoi dan vung han ninh thuan keo xuong long ho muu sinh hinh 2
Bà Pinăng Thị Thém chỉ về phía căn chòi nơi gia đình bà đã chuyển đến sống.

 

Cũng như bà Thém, hàng chục hộ đồng bào Raglây ở xã Phước Thành vào đây cất chòi tạm để ở lại trồng trọt và chăn nuôi. Những gia đình có con lớn thì tạm đóng cửa nhà ở ngoài làng, mang cả gia đình vào lòng hồ mưu sinh. Những hộ dân có con nhỏ còn đi học thì người lớn ban ngày vào hồ, ban đêm về làng ngủ. Anh Chamalé Sơn có 3 đứa con nhỏ cho biết: “Ban đêm, lúc thì mình ở đây, lúc thì mình về mấy đứa nhỏ ở nhà. Mấy đứa còn đi học, mình cũng lo mấy đứa nhỏ”.

Vùng đất trong lòng hồ còn độ ẩm cao, phù hợp với các loại cây ngắn ngày như: bắp, đậu xanh, đậu ván. Nước lòng hồ cạn đến đâu, người dân tận dụng trồng trọt đến đó. Ngoài thu nhập từ nông sản bán được, phụ phẩm cây trồng còn được dùng để chăn nuôi bò và dê. Nhờ đó, nhiều gia đình trong vùng không bị đói do hạn hán kéo dài.

 

nguoi dan vung han ninh thuan keo xuong long ho muu sinh hinh 3
Người dân thu hoạch đậu trong lòng hồ.

 

Chính quyền địa phương đã nắm được tình hình này và có sự thông cảm cho việc mưu sinh dưới lòng hồ của người dân. Ông Mẫu Thái Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái cho biết: Vì đó là đất trong lòng hồ thủy lợi, nên bà con chỉ được phép làm tạm để kiếm sống, vượt qua khó khăn trong lúc hạn hán mà thôi. Khi mùa mưa đến, bà con phải dời lên làng, trả lại nguyên trạng cho lòng hồ thủy lợi Sông Sắt./. 

Theo VOV


Lượt xem: 57

Trả lời