Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Cập nhật 20/12/2014, 21:12:32

Sáng 20-12, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trọng thể tổ chức Lễ mít tinh, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2014). Tại lễ kỷ niệm, Quân đội nhân dân Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Sao Vàng (lần thứ 5).

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Sao Vàng (lần thứ 5) cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Dự buổi lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Bí thư T.Ư Đảng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng… Đại biểu lão thành cách mạng; các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể T.Ư… Đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đại biểu người có công, thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ thi đua tiêu biểu; đại biểu văn nghệ sĩ, nhà giáo, nhà khoa học tiêu biểu; đại biểu các đơn vị lực lượng vũ trang, cựu chiến binh Việt Nam; đại biểu Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Sao Vàng (lần thứ 5) cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ôn lại chặng đường vẻ vang 70 năm hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Diễn văn có đoạn: "Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt, nhất là những bước ngoặt của cách mạng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là một đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất mà còn là đội quân văn hóa, là hình mẫu của quân đội cách mạng. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù phải chịu đựng nhiều gian khó, hy sinh; dù phải đương đầu với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của kẻ thù, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhất mực trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động, sáng tạo, mưu trí dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, thương yêu đồng chí, đồng đội, kỷ luật nghiêm minh; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"… Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặt trọn niềm tin yêu vào Quân đội nhân dân Việt Nam, vào sức mạnh của nền Quốc phòng toàn dân. Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị cũng luôn chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Đại diện thế hệ trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam tại buổi lễ.

Đồng chí Trung tướng Trần Hanh – Anh hùng LLVTND thay mặt cựu chiến binh cả nước phát biểu chia sẻ: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng từng bước đi và sự trưởng thành của mình cũng như bao đồng chí khác đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, của Quân đội và sự giúp đỡ, đùm bọc, cưu mang, nuôi nấng của nhân dân. Tại buổi lễ này, chúng tôi xin bày tỏ lòng thành kính, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, biết ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng đã dìu dắt, chắp cánh, nuôi dưỡng cho mỗi chiến công của chúng tôi."

Đại diện cho thế hệ trẻ cả nước nói chung và thế hệ trẻ trong quân đội nói riêng, thượng úy Đặng Thị Bích Trang bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ những chiến sĩ quân đội: "Thế hệ trẻ chúng cháu luôn thấy trong cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngày hôm nay hình ảnh của những người thân, của đồng chí, đồng bào đã và đang hy sinh vì Tổ quốc, để từ đó yêu Tổ quốc hơn, sống có trách nhiệm hơn… Hiện nay tuổi trẻ cả nước đang xung kích trên nhiều lĩnh vực công tác, lập nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Trong đó có hàng vạn cán bộ chiến sĩ trẻ đang ngày đêm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vững vàng nơi biên cương hải đảo, vượt qua khó khăn sóng gió, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền an ninh Tổ quốc."

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.

Theo Nhân Dân


Lượt xem: 18

Trả lời