Kiểm lâm Bắc Ninh bán động vật hoang dã: Hợp pháp hóa vi phạm

Cập nhật 06/2/2015, 13:02:07

Với việc bán 42 cá thể tê tê, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh đang tự biến mình trở thành một “mắt xích” tiêu thụ động vật hoang dã.

 

Liên quan đến vụ việc Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh bán 42 cá thể tê tê Java cho các nhà hàng trên địa bàn, chiều 5/2, trả lời VOV.VN, ông Lê Văn Minh – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bắc Ninh cho rằng: Các cá thể tê tê Java ở tình trạng sức khỏe yếu, không có khả năng cứu hộ được nên phải tiến hành giải tỏa.

Đối với câu trả lời của ông Lê Văn Minh, sáng 6/2, đại diện Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (EVN) cho hay: Tê tê thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP.

 

Tê tê bị buôn bán trái phép (Ảnh: ENV cung cấp)

Theo Nghị định này, UBND tỉnh Bắc Ninh phải xử lý tang vật 42 cá thể tê tê theo quy định như: Thả lại tự nhiên đối với các cá thể khỏe mạnh; Chuyển đến các trung tâm cứu hộ nếu các cá thể bị thương hoặc ốm yếu; Chuyển giao cho các cơ sở nghiên cứu khoa học, viện bảo tàng đối với sản phẩm, bộ phận hoặc cá thể đã chết; Tiêu hủy nếu cá thể mang mầm bệnh hoặc không xử lý được bằng các biện pháp nói trên.

 

Theo luật quy định, các cơ quan chức năng không được phép bán đấu giá tê tê tang vật tịch thu từ các vụ buôn bán.

ENV cũng cho hay, trước khi vụ việc này xảy ra ở Bắc Ninh, ENV đã gửi khuyến cáo đến Ủy ban Nhân dân và các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan như: Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục Kiểm lâm và cơ quan Công an của tỉnh nhằm cập nhật tình trạng bảo tồn cũng như cách thức xử lý các vụ việc liên quan đến tê tê vàng và tê tê Java theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Sau khi ENV nắm bắt được thông tin về vụ việc, ENV đã liên hệ với trưởng phòng thanh tra pháp chế và phó Chi cục để nhằm xác minh thông tin vụ việc và khuyến cáo về phương pháp xử lý tang vật.

Tuy nhiên, trưởng phòng thanh tra pháp chế từ chối cung thông tin và đề nghị ENV liên lạc với lãnh đạo Chi cục.

Khi ENV liên lạc với Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh thì được trả lời là “không biết thông tin về vụ việc”. 

ENV cũng cho rằng, việc bán 42 cá thể tê tê cho các cửa hàng ngay trong đêm, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh đang tự biến mình trở thành một “mắt xích” trong việc đưa động vật hoang dã “bất hợp pháp” trở lại lưu thông trên thị trường với danh nghĩa “hợp pháp”./.

theo VN EXpress


Lượt xem: 33

Trả lời