Ghi nhận hàng trăm F0 trong ngày, nhiều tỉnh ĐBSCL siết chặt phòng dịch

Cập nhật 01/11/2021, 07:11:09

Trong 24 giờ qua, nhiều địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong ngày lên hàng trăm người.

Lực lượng chức năng kiểm soát người dân vào chợ Sóc Trăng

Một loạt địa phương tại ĐBSCL đã đưa ra các giải pháp siết chặt công tác phòng chống dịch. Theo thông báo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng, tỉnh sẽ chuyển cấp độ dịch từ nguy cơ thấp (vùng xanh) sang cấp độ nguy cơ trung bình (vùng vàng) kể từ 12h ngày 2/11.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 79 xã có cấp độ nguy cơ thấp (vùng xanh), 20 xã nguy cơ trung bình (vùng vàng) và 10 xã nguy cơ cao (vùng cam). Đối với cấp huyện có 2 đơn vị vùng xanh, 8 đơn vị vùng vàng và 1 đơn vị vùng cam.

Hằng tuần, Sở Y tế chủ trì phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ diễn biến tình hình dịch, kịp thời tham mưu để UBND tỉnh điều chỉnh phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nhằm áp dụng các biện pháp phù hợp phòng, chống dịch.

Thông tin từ Sở Y tế Sóc Trăng, trong ngày 31/10 tỉnh đã phát hiện thêm 193 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó có 98 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Như vậy, đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận trên 5.577 ca mắc COVID-19. Đã có 3.596 ca được điều trị khỏi bệnh và 49 ca tử vong. Hiện còn trên 1.932 ca đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế.

Không chỉ Sóc Trăng, tại Cần Thơ, từ 1/11, sẽ chính thức áp dụng mức phòng dịch COVID-19 cấp độ 2 với những quy định khắc khe hơn. Động thái này được đưa ra sau khi địa phương phát hiện 786 ca mắc COVID-19 trong một tuần vừa qua.

Cấp độ dịch COVID-9 của quận, huyện như sau: một quận (Cái Răng) cấp 1; 8 quận, huyện còn lại là cấp 2; Cấp độ dịch COVID-19 của 83 phường/xã/thị trấn có 29 đơn vị ở cấp 1, 43 đơn vị cấp 2, 10 đơn vị cấp 3 và một phường cấp 4. UBND TP quy định các biện pháp hành chính áp dụng theo cấp độ dịch gồm yêu cầu chung khi tham gia các hoạt động; Yêu cầu đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp khi dịch ở mỗi cấp.

Một số tỉnh khác tại ĐBSCL cũng tăng cường kiểm soát người ra vào địa bàn. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã yêu cầu các huyện, thị, thành phố khẩn trương thiết lập lại các chốt để kiểm soát người và phương tiện nội tỉnh. Người dân khi về địa phương phải đến cơ sở y tế khai báo y tế ngay trước khi về nhà.

Theo lãnh đạo các địa phương, diễn biến dịch COVID-19 ở ĐBSCL đang rất phức phức tạp. Từ 16h ngày 30/10 đến 16h ngày 31/10, nhiều tỉnh ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước tới nay như Bạc Liêu 415; An Giang 342 ca, Kiên Giang 295. Trong đó, có những ổ dịch xuất hiện trong các nhà máy, xí nghiệp với số lượng lớn F0. Vì vậy, các tỉnh phải nâng cấp độ dịch và siết chặt các quy định phòng chống.

Bên cạnh công tác phòng dịch, một số tỉnh cũng đã cho lập thêm các cơ sở thu dung điều, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ngày 31/10, Sóc Trăng đã đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến quy mô 600 giường. Tỉnh Bạc Liêu cũng thành lập 3 cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 với quy mô 800 giường.

Theo VTV


Lượt xem: 18

Trả lời