Ủy ban Bầu cử Thái Lan chịu sức ép nhanh chóng công bố kết quả bầu cử

Cập nhật 15/6/2023, 08:06:35

Nhóm “Đối thoại Cải cách Luật Internet-iLaw” thông qua mạng xã hội ngày 13/6 đăng tải lời kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình trước trụ sở Ủy ban Bầu cử Thái Lan vào chiều 14/6 để gia tăng sức ép yêu cầu cơ quan này nhanh chóng công bố kết quả bầu cử, mở đường cho việc sớm thành lập Chính phủ mới.

Theo lời kêu gọi, nhóm này hối thúc người ủng hộ tập trung tại Khu liên hợp Chính phủ ở thủ đô Bangkok vào 14h hôm nay để gửi kiến nghị yêu cầu Ủy ban Bầu cử công bố chính thức ít nhất 95% danh sách các hạ nghị sỹ được bầu trong cuộc Tổng tuyển cử, diễn ra đúng 1 tháng trước. Nhóm này nhấn mạnh dù luật pháp quy định thời hạn công bố kết quả bầu cử trong vòng 60 ngày sau ngày bầu cử, song Ủy ban Bầu cử có thể công bố kết quả trước thời hạn nếu nhận thấy không có vấn đề nghiêm trọng trong việc kiểm phiếu.

Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử hôm 13/6 cho biết 330/400 hạ nghị sỹ trúng cử theo khu vực bầu cử hiện không gặp bất cứ khiếu kiện nào. Tuy nhiên, ít nhất 50 hạ nghị sỹ trúng cử đang đối mặt với các vấn đề pháp lý, đòi hỏi Ủy ban Bầu cử phải tiến hành điều tra.

Theo quy định của Luật Bầu cử Hạ nghị sỹ, Ủy ban Bầu cử sẽ chỉ có thể công bố kết quả chính thức khi xác nhận 95% số hạ nghị sỹ trúng cử đủ tiêu chuẩn (tức 380/400 hạ nghị sỹ theo khu vực bầu cử). Do đó, cơ quan này đang khẩn trương tiến hành thẩm tra số hạ nghị sỹ trúng cử còn lại để có thể sớm công bố kết quả chính thức.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Thái Lan bày tỏ hy vọng sẽ công bố kết quả bầu cử chính thức trong tháng 6 này./.


Lượt xem: 1

Trả lời