Taliban thảo luận tương lai của đất nước với lực lượng an ninh Afghanistan

Cập nhật 20/8/2021, 16:08:43

Ngày 19/8, theo một quan chức Taliban, các lãnh đạo của lực lượng này đã bắt đầu thảo luận với những thành viên của lực lượng an ninh Afghanistan về tương lai đất nước.

Lãnh đạo cấp cao của nhóm Haqqani Anas Haqqani (phải) nói chuyện với người đứng đầu Hội đồng Hòa giải Quốc gia Afghanistan và là nhà đàm phán cũ của Chính phủ với Taliban Abdullah Abdullah tại Kabul ngày 18/8.

Quan chức trên cho biết, các chỉ huy và thành viên cấp cao của Taliban bắt đầu thống kê toàn bộ vũ khí và trang thiết bị mà Mỹ và các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để lại. Quan chức trên cũng nêu rõ, không thể đổ lỗi cho Taliban gây ra tình trạng hỗn loạn và thương vong trong những ngày gần đây tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khi nhiều người vội vã rời khỏi đất nước sau khi lực lượng này giành quyền kiểm soát.

Trong tuyên bố được đưa ra cùng ngày đúng dịp kỷ niệm Afghanistan giành độc lập từ Anh (19/8/1919), Taliban đã kêu gọi các chức sắc tôn giáo và người dân Afghanistan đoàn kết. Taliban một lần nữa tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài gần hai thập kỷ.

Bên cạnh đó, trước buổi cầu nguyện thứ Sáu đầu tiên kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát, lực lượng này đã kêu gọi các chức sắc Hồi giáo trong nước chống lại những thông tin tiêu cực về lực lượng này, cũng như thuyết phục người dân không cố gắng rời đất nước. Taliban bày tỏ hy vọng, các lãnh đạo Hồi giáo ở thủ đô Kabul và các tỉnh thúc đẩy những lợi ích và kêu gọi đoàn kết.

Cùng ngày, một quan chức Đại sứ quán Afghanistan tại Uzbekistan cho biết, khoảng 1.500 người Afghanistan đã chạy trốn sang quốc gia Trung Á này sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Trong khi đó, Mỹ và các nước khác hiện đang thúc đẩy công tác sơ tán nhân viên ngoại giao, công dân tại Afghanistan.

Taliban thảo luận tương lai của đất nước với lực lượng an ninh Afghanistan - Ảnh 1.

Lực lượng Taliban tuần tra trong khu phố Wazir Akbar Khan ở thành phố Kabul, Afghanistan ngày 18/8/2021. (Ảnh: AP)

Trước tình hình tại Afghanistan, Ngoại trưởng nhóm G7 kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết trong ứng phó khủng hoảng, ngăn tình hình leo thang hơn nữa. Các nước Nga, Italy, Pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết những vấn đề nhân đạo tại Afghanistan.

Tài liệu mật do Trung tâm Phân tích toàn cầu Na Uy, tổ chức được các cơ quan Liên Hợp Quốc thuê nghiên cứu và phân tích các thông tin phản gián, công bố ngày 18/8 cho thấy, Taliban đang tăng cường truy tìm những người đã từng làm việc cho Mỹ và các lực lượng của Liên Hợp Quốc dù chính lực lượng này tuyên bố sẽ khoan hồng và ân xá cho những người trong chế độ trước đây.

Theo báo cáo trên, Taliban đã có danh sách những người mà họ muốn bắt giữ. Hầu hết những người bị đưa vào “danh sách đen” của Taliban đều có vị trí cao trong lực lượng quân đội, cảnh sát và tình báo của chính quyền Afghanistan. Ông Christian Nellemann, Giám đốc điều hành Trung tâm Phân tích toàn cầu Na Uy, cho biết, Taliban đang truy bắt những người không ra trình diện.

Trong khi đó, theo Hạ nghị sĩ Mỹ Jason Crow, Taliban đang sử dụng các tài liệu của Cơ quan Tình báo Afghanistan và lực lượng an ninh để xác định những người Afghanistan đã làm việc cho Mỹ. Facebook, Twitter and LinkedIn cũng đã tiến hành bảo mật các tài khoản của người dân Afghanistan để bảo vệ những người này sau khi Taliban giành quyền kiểm soát.

Trả lời phỏng vấn báo giới cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ, Taliban phải tự quyết định nếu muốn được cộng đồng quốc tế công nhận.

Theo VTV

Lượt xem: 14

Trả lời