Nhật Bản tiếp tục ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ

Cập nhật 24/5/2023, 13:05:25

Ngày 23/5, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Matsuno cho biết, nước này đã đệ đơn ứng cử làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) trong nhiệm kỳ 2 năm bắt đầu từ năm 2032.

Phát biểu tại họp báo, ông Hirokazu Matsuno cho biết, Nhật Bản đã hoàn thành các thủ tục đăng ký ứng cử hôm 16/5. Nếu trúng cử, Nhật Bản sẽ trở thành ủy viên không thường trực HĐBA lần thứ 13, kể từ khi nước này gia nhập Liên Hợp Quốc vào năm 1956.

Trong tuyên bố, ông Hirokazu Matsuno khẳng định Nhật Bản hướng tới củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật pháp.

Nhật Bản hiện là ủy viên không thường trực HĐBA, với nhiệm kỳ 2 năm bắt đầu từ tháng 1/2023. Ấn Độ và Indonesia đã ứng cử vị trí này trong các nhiệm kỳ tiếp theo cho đến năm 2031.

HĐBA gồm 15 nước thành viên, trong đó có 5 nước ủy viên thường trực và 10 nước ủy viên không thường trực do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu ra với nhiệm kỳ hai năm trên cơ sở phân chia công bằng về mặt địa lý và có tính tới sự đóng góp của những nước này cho tôn chỉ và mục đích của Liên Hợp Quốc./.


Lượt xem: 2

Trả lời