Nhật Bản, Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Ukraine, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Cập nhật 02/6/2022, 09:06:26

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 1/6 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, trong đó nhất trí phối hợp chặt chẽ để đối phó với xung đột Nga-Ukraine và hiện thực hoá một “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Kishida Fumio đã chân thành chúc mừng ông Emmanuel Macron tái đắc cử vị trí Thủ tướng Pháp, đồng thời coi trọng quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Pháp, 2 nước là “đối tác đặc biệt” trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực.

Đáp lại, Tổng thống Macron bày tỏ cảm ơn và tuyên bố sẽ tiếp tục nhấn mạnh quan hệ với Nhật Bản và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác Nhật-Pháp trong nhiều lĩnh vực như an ninh và kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cùng nhau phối hợp trong giải quyết xung đột Nga-Ukraine như các biện pháp trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraine, đồng thời hợp tác trong vấn đề đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng.

 

Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề liên quan tình hình ở Đông Á như vấn đề tên lửa hạt nhân của Triều Tiên và châu Phi./.


Lượt xem: 2

Trả lời