Nga- Algeria ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược

Cập nhật 16/6/2023, 13:06:58

Ngày 15/6, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Algeria Abdelmajid Teboune trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày đến Moscow của ông. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã ký một loạt văn kiện, bao gồm Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn quan hệ mới.

Cuộc hội đàm Nga-Algeria ở cấp cao nhất đã diễn ra tại Moscow. Tổng thống V.Putin nhấn mạnh mối quan hệ với Algeria có tính chất chiến lược đối với Nga. Hơn nữa, đặc điểm này của quan hệ song phương đã có từ giữa thế kỷ trước. Lúc đó, Liên Xô đã hỗ trợ đáng kể cho quốc gia châu Phi này trong cuộc đấu tranh giải phóng và góp phần giành độc lập.

Theo nhà lãnh đạo Nga, “hợp tác Nga-Algeria hiện đang thực sự đa dạng và có tiềm năng đáng kể để phát triển hơn nữa”.  Algeria là một trong ba đối tác thương mại hàng đầu của Nga ở lục địa châu Phi, sự phối hợp giữa các quốc gia cũng ở mức tốt trong khuôn khổ các định dạng và tổ chức đa phương: OPEC +, Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt, Liên hợp quốc. Moscow sẵn sàng tham gia vào các dự án chung ở Algeria, “bao gồm cả những dự án liên quan đến việc sử dụng công nghệ hạt nhân phi năng lượng, ví dụ, trong lĩnh vực y học hoặc trong lĩnh vực nông nghiệp”. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Triển vọng hợp tác kinh doanh tốt đẹp đang mở ra trong các ngành ô tô, vận tải và cơ khí nông nghiệp. Tổng thống Putin cam kết, “phía Nga không chỉ sẵn sàng cung cấp thiết bị và tổ chức dịch vụ hậu mãi mà còn sẵn sàng nội địa hóa sản xuất tại Algeria, đào tạo các chuyên gia chuyên ngành của Algeria”.

Về phần mình, Tổng thống Algeria Tebboune chỉ ra rằng, áp lực nước ngoài đối với đất nước của ông và Nga sẽ không làm tổn hại đến hợp tác song phương. Hai nước phải trao đổi quan điểm trong bất kỳ điều kiện nào, phải luôn giữ liên lạc. Theo ông, trước hết, cần đẩy nhanh quá trình Algeria gia nhập BRICS và từ bỏ việc thanh toán bằng đô la và euro. Tổng thống Teboune hứa sẽ thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong mọi lĩnh vực, đề nghị các nhà đầu tư Nga chú ý đến Algeria, nơi đã tạo ra bầu không khí thuận lợi cho các mối quan hệ kinh doanh. Theo ông, các cuộc đàm phán tại Điện Kremlin diễn ra thẳng thắn và thân thiện, và quan điểm của hai nước trùng khớp về hầu hết các vấn đề.

Sau các cuộc hội đàm hẹp và mở rộng, các Tổng thống Putin và Tebboune đã ký Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác chiến lược sâu sắc hơn, đánh dấu “một giai đoạn mới, tiến bộ hơn trong quan hệ song phương”. Tài liệu nói về nhiều điều: Từ việc chống lại sự xuyên tạc lịch sử đến hợp tác trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân. Các Bộ Ngoại giao, Văn hóa, Sinh thái của Nga cũng ký các thỏa thuận hợp tác với các bộ chuyên ngành của Algeria.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có chuyến thăm thứ 3 trong năm nay tới châu Phi. Ông đã đến Kenya, Burundi, Mozambique và cuối cùng là Nam Phi, nơi ông tham dự một cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao của nhóm BRICS. Việc Nga tăng cường hoạt động ngoại giao chưa từng có đối với châu Phi được thúc đẩy bởi nhu cầu đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế trước sự cô lập từ phương Tây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Nga và Châu phi cũng đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần hai, được tổ chức vào cuối tháng 7 tới tại St.Petersburg./.


Lượt xem: 2

Trả lời