NATO yêu cầu Nga chấm dứt tập trung quân gần biên giới Ukraine

Cập nhật 14/4/2021, 08:04:47

Quan chức lãnh đạo khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 13/4 lên tiếng yêu cầu Nga ngừng tập trung quân gần biên giới Ukraine, giữa lúc căng thẳng giữa hai bên leo thang với các cáo buộc phía bên kia khiêu khích.

Tuyên bố được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra trong buổi họp báo chiều ngày 13/4 tại trụ sở khối quân sự này ở Brussels, Bỉ, sau khi ông Stoltenberg có cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba.

Theo lời Tổng thư ký NATO, trong những tuần gần đây Nga đã tập hợp hàng nghìn quân trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở gần biên giới nước này với Ukraine và đây là đợt tập trung quân lớn nhất mà Nga thực hiện kể từ khi sáp nhập Crimea vào năm 2014.

“Việc Nga tập trung quân với số lượng lớn như thế là hành động không thể chứng minh, không thể giải thích và gây lo ngại sâu sắc. Phía Nga cần chấm dứt việc tập trung quân gần biên giới Ukraine, ngừng việc khiêu khích và giảm căng thẳng ngay lập tức”.

Tuy nhiên, đáp trả các cáo buộc từ phía NATO, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/4 cũng phát đi thông tin cho biết các hành động của Nga là để đáp trả các động thái khiêu khích từ phía chính quyền Ukraine cũng như là sự chuẩn bị ứng phó với việc NATO đang điều khoảng 40.000 quân áp sát biên giới Nga từ phía Baltic và biển Đen.

Trong lúc đó, chiều ngày 13/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã đặt chân đến châu Âu để thảo luận với các đối tác NATO về tình hình căng thẳng quanh biên giới Ukraine. Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Brussels, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Mỹ ủng hộ Ukraine và lo ngại về hành động của Nga.

Cùng lúc đó, tại Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo Mỹ sẽ tăng thêm 500 quân đồn trú tại Đức, đồng thời khẳng định việc chấm dứt kế hoạch rút 12.000 quân Mỹ khỏi Đức mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra năm ngoái./.

 VOV.

Lượt xem: 16

Trả lời