NATO tăng cường hiện diện tại Kosovo và có đột phá mới trong đàm phán

Cập nhật 25/10/2023, 08:10:04

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Serbia và Kosovo cần kiềm chế những hành động có thể khiến cẳng thẳng leo thang hơn nữa và quay lại bàn đàm phán dưới sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU).

Trong một phát biểu với truyền thông, ông Stoltenberg cho biết NATO đã tăng cường sự hiện diện ở Kosovo với hàng trăm binh sĩ từ Rumani, Bungari và Anh. Ông khẳng định NATO đang theo dõi rất sát sao và đã tăng cường hiện diện, đặc biệt là ở miền Bắc khu vực này. Trong bối cảnh tình hình căng thẳng hiện tại, NATO kêu gọi Pristina và Belgrade kiềm chế những hành động có thể làm leo thang căng thẳng, đồng thời kiềm chế những lời lẽ mang tính kích động.

Ông cho biết Pristina và Belgrade nên tham gia vào cuộc đối thoại do EU làm trung gian. Trước đó, ngày 21/10, đặc phái viên EU đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào các sỹ quan cảnh sát ở Kosovo khiến cho quan hệ giữa Serbia và Kosovo ngày càng xấu đi đồng thời kêu gọi hai bên giảm căng thẳng và tiếp tục quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ.

Sau nhiều lần thất bại trong các cuộc đàm phán trước đó, các nhà lãnh đạo EU và Mỹ đều đang mong muốn sẽ có những đột phá mới có thể xảy ra trong cuộc đối thoại giữa Serbia và Kosovo, dự kiến diễn ra trong ngày 26 tới, để bàn về cơ chế do EU và Mỹ đề xuất trong đó có việc ủng hộ đạo luật cho khu tự trị của người thiểu số Serb.

  VOV.

Lượt xem:

Trả lời