Khủng hoảng năng lượng ở châu Âu: Hungary kêu gọi EU nghiên cứu lại chính sách

Cập nhật 09/11/2023, 08:11:20

Ngày 8/11, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp dụng cách tiếp cận thực tế đối với cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở châu Âu.

Tại Hội nghị Khí đốt Quốc tế Romania lần thứ 6, Ngoại trưởng Hungary Szijjártó nhấn mạnh, rằng việc cung cấp năng lượng là một nhu cầu thực tế, không phải là vấn đề chính trị đồng thời kêu gọi chấm dứt tình trạng chính trị hóa và lý tưởng hóa quá mức các nguồn cung cấp năng lượng ở châu Âu.

Ông Szijjártó chỉ trích EU và một số quốc gia thành viên vì phản đối việc mở rộng hệ thống vận chuyển khí đốt tự nhiên của Đông Nam Âu. Ông xác định Brussels và một số quốc gia thành viên là rào cản do khả năng vận chuyển hạn chế từ các nguồn tiềm năng như Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Qatar.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cũng phản đối lập trường của Brussels chống lại việc mở rộng đường ống dẫn khí đốt và bày tỏ sự ủng hộ quyền tự chủ trong việc quản lý mức tiêu thụ năng lượng của mỗi quốc gia.

Ngoại trưởng Hungary bày tỏ nhu cầu đa dạng hóa năng lượng của Hungary với lý do nước này phụ thuộc vào các quốc gia bán tài nguyên do những hạn chế về mặt địa lý. Ông coi việc đa dạng hóa nguồn cung là thu hút các nhà cung cấp mới chứ không phải thay thế một nhà cung cấp đáng tin cậy. Tuy nhiên, ông cho rằng Brussels và một số quốc gia thành viên EU đang là những trở ngại đáng kể cho việc đa dạng hóa này.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang gặp khó khăn với nguồn khí đốt khi mùa đông tới gần và Ủy ban châu Âu từ chối tài trợ cho việc nâng cấp công suất khí đốt trong tương lai, ông Szijjártó lên án quyết định của Bulgaria tăng phí vận chuyển khí đốt của Nga qua đường ống TurkStream, cảnh báo về các mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh năng lượng của Hungary và Serbia. Ông nhấn mạnh lại việc duy trì nguyên tắc đoàn kết châu Âu và không quốc gia thành viên EU nào được phép xâm phạm an ninh năng lượng của nước khác.

Hungary là quốc gia không có nhiều nguồn tài nguyên khí đốt, do đó nước này phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động trung chuyển từ các quốc gia trong khu vực. Mặc dù liên kết mạng lưới năng lượng với 6/7 quốc gia láng giềng và nhập khẩu 2,6 tỷ mét khối khí đốt hàng năm từ Romania, nhưng để có nguồn cung cấp khí đốt ổn định đáp ứng nhu cầu vẫn khó có thể đạt được nếu không có nguồn khí đốt từ Nga. Sản lượng khí đốt nội địa của Hungary là 1,5 tỷ mét khối mỗi năm, cần phải nhập khẩu thêm 8,5 tỷ mét khối để đáp ứng nhu cầu của nước này.


Lượt xem: 1

Trả lời