Jordan chỉ định Thủ tướng tạm quyền để tổ chức bầu cử sớm

Cập nhật 30/5/2016, 08:05:27

Cuộc bầu cử sắp tới tại Jordan dự kiến sẽ là cuộc chạy đua dân chủ và có sức cạnh tranh cao.

Nhà vua Jordan Abdullah ngày 29/5 đã bổ nhiệm nhà chính trị kỳ cựu Hani Mulqi làm Thủ tướng tạm quyền, đồng thời yêu cầu ông Mulqi nhanh chóng tổ chức tổng tuyển cử tại nước này vào tháng 10 tới.

 

jordan chi dinh thu tuong tam quyen de to chuc bau cu som hinh 0
Ông Hani al-Mulqi được giao trách nhiệm điều hành các cuộc bầu cử quốc hội mới tại Jordan – Ảnh: AFP

Quyết định bổ nhiệm Mulqi  được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Thủ tướng đương nhiệm Jordan, ông Abdullah Ensour đã từ chức và Quốc hội Jordan cũng đã được giải tán để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm.

 

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Jordan dự kiến sẽ là cuộc chạy đua dân chủ và có sức cạnh tranh cao.

Quốc hội Jordan  vào tháng 3 vừa qua đã tiến hành sửa đổi luật nhằm tạo điều kiện cho các ứng cử viên đến từ các đảng chính trị khắp nước này có thể tham gia./.

VOV


Lượt xem: 26

Trả lời