Iraq: Đánh bom vào dòng người hành hương Shiite, 14 người thiệt mạng

Cập nhật 30/4/2016, 20:04:52

Quả bom xe trên con đường dẫn tới một đền thờ ở Iraq phát nổ, làm 14 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ngày 30/4, ít nhất 14 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong một vụ đánh bom ở khu vực Nahrawan, phía bắc thủ đô Baghdad của Iraq, nơi có đa số người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống.

iraq: danh bom vao dong nguoi hanh huong shiite, 14 nguoi thiet mang hinh 0
Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Iraq. Ảnh: NBCNews.

 

Vụ tấn công xảy ra khi một quả bom xe đặt trên một con đường hướng đến đền thờ của Imam Musa Kadhim bất ngờ phát nổ.

Theo các quan chức an ninh và y tế Iraq, mục tiêu của những kẻ khủng bố là nhắm vào dòng người hành hương dòng Shiite  đang đi bộ đến đền thờ để thực hiện lễ kỷ niệm tôn giáo hàng năm.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng thừa nhận vụ đánh bom này. Mặc dù vậy, các vụ tấn công tương tự gần đây tại Iraq được cho là do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện./.

VOV


Lượt xem: 31

Trả lời