Hàn Quốc lên kế hoạch mua thêm 20 máy bay chiến đấu thế hệ mới của Mỹ

Cập nhật 21/12/2017, 13:12:26

Tờ báo Joongang Ilbo của Hàn Quốc hôm 20/12 đưa tin, Hàn Quốc đang lên kế hoạch mua thêm 20 máy bay chiến đấu thế hệ mới F35 của Mỹ.

Tuyên bố này củng cố thêm thông tin được Tổng thống Mỹ Donal Trump cách đây hai tháng hé hộ, rằng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành những hợp đồng mua bán trang bị vũ khí mới trị giá hàng tỉ USD.

han quoc len ke hoach mua them 20 may bay chien dau the he moi cua my hinh 1
Máy bay F-35. Ảnh: edm.ltd.uk.

Tờ báo Joongang Ilbo trích nguồn tin từ chính phủ nước này cho biết thêm, Cục Quản lý quốc gia Tiếp nhận Quốc phòng Hàn Quốc đã xây dựng kế hoạch để mua sắm số vũ khí trên.

Mới đây, vào năm 2014, Hàn Quốc chính thức tuyên bố mua 40 máy bay chiến đấu F-35 As của nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới Lockheed Martin tổng trị giá của hợp đồng là 7.400 tỷ won (khoảng 6,8 tỷ USD).

Nhiều nhà phân tích quân sự cho rằng, việc Hàn Quốc “mạnh tay” chi tiêu cho quốc phòng thời gian qua là nhằm tăng cường tiềm lực quân sự, bảo đảm an ninh quốc gia sau khi quốc gia láng giềng Triều Tiên tiến hành thành công nhiều vụ phóng tên lửa tầm xa và liên lục địa khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có xu hướng gia tăng./.

Theo VOV


Lượt xem: 56

Trả lời