Dân số Campuchia sẽ đạt 20 triệu người vào năm 2030

Cập nhật 14/6/2023, 07:06:20

Dân số Campuchia sẽ sớm đạt 20 triệu người và sẽ trở thành nước có mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Đây là khẳng định của Thủ tướng Campuchia Hun Sen với người dân tại Thủ đô Phnom Penh ngày 13/6.

Thủ tướng Hun Sen cho biết, sau chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, dân số Campuchia chỉ còn khoảng 5 triệu người, nhưng đến năm 2023 đã đạt khoảng 17 triệu người.

Thủ tướng Hun Sen tin tưởng rằng, Campuchia sẽ thoát khỏi tình trạng là quốc gia kém phát triển muộn nhất vào năm 2027 và sẽ đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Theo số liệu từ cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, dân số Campuchia là 15.288.489 người, trong đó nam giới: 7.418.577 người; nữ giới: 7.869.912 người. Tổng dân số tăng 1.892.807 người, tương đương 14,1% trong 11 năm qua (2008-2019).

 Số liệu này không bao gồm người Campuchia ở nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng dân số hằng năm của Campuchia giảm từ 1,5% trong giai đoạn 1998-2008 xuống mức 1,2% trong giai đoạn 2008-2019, cao hơn 1% so với tốc độ tăng trưởng trung bình ở Đông Nam Á./.

Lượt xem: 1

Trả lời