Xứng danh Binh đoàn Tây Nguyên anh hùng

Cập nhật 25/3/2024, 11:03:42

Quân đoàn 3 – Binh đoàn Tây Nguyên anh hung, trong công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, Quân đoàn 3 đã thể hiện vai trò là đơn vị chủ lực, đóng góp to lớn trong giải phóng Tây Nguyên và tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Anh hùng trong kháng chiến, trong công cuộc kiến thiết và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Quân đoàn 3 cũng đã thể hiện rõ vai trò là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, gắn bó mật thiết, keo sơn với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc nơi đơn vị đóng quân; đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.

Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, trọng yếu trong cuộc xâm lược nước ta, giữa những năm 1960, quân Mỹ, Ngụy đã tiến hành chiếm đóng địa bàn Tây Nguyên. Trước tình hình đó, ngày 1/5/1964, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Mặt trận Tây Nguyên lấy phiên hiệu là Chiến trường B3. Dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây nguyên các đơn vị bộ đội chủ lực đã cùng với lực lượng bộ đội địa phương và Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên đã làm nên những chiến công vang dội, như: Plây Me, Đăk Tô – Tân Cảnh, Đức Lập, Đăk Siêng, Ngọc Tô Ba, Plây Kần, Kờ Leng, Chư Nghé, Ngọc Rinh Rua…

Giữa khí thế sục sôi chiến thắng của quân và dân ta trên mặt trận Chiến trường B3 sau khi đánh tan quân xâm lược, giải phóng Tây Nguyên, ngày 26/3/1975, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định hợp nhất toàn bộ khối bộ đội chủ lực ở Tây Nguyên thành Quân đoàn chủ lực cơ động mang tên Quân Đoàn 3 – Binh đoàn Tây Nguyên.

Với khí thế “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ chắc thắng”, sau khi giải phóng Tây Nguyên, Quân đoàn 3 đã thẳng tiến vào miền Nam hợp lực cùng với các đơn vị khác để làm nên chiến thắng vang đội với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Sau khi giải phóng, thống nhất đất nước, Quân đoàn 3 lại tiếp tục thực hện nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pon Pot; tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc sau khi quay trở lại địa bàn chiến lược Tây Nguyên vào cuối năm 1987 cho tới nay.

Với truyền thống “Quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực”, và với vai trò là đơn vị chủ lực trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, thời gian qua, Quân đoàn 3 đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, theo hướng tinh, gọn, mạnh nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Bá Lực – Tư lệnh Quân đoàn 3 cho biết: “Quân đoàn đã chủ động sắp xếp, điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, lấy đổi mới nội dung chương trình, tổ chức và phương pháp huấn luyện là khâu đột phá; nâng cao chất lượng tập huấn, huấn luyện cán bộ là khâu then chốt. Tăng cường tô chức luyện tập, diễn tập theo các phương án để nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của người chỉ huy, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội, bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.”

Ngoài nhiệm vụ xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, những năm qua, Quân đoàn 3 còn tích cực, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân. Trong đó, đã hỗ trợ đắc lực trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo; hỗ trợ tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội… Qua đó, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khẳng định: “Có thể nói hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 trong suốt thời gian qua đã thể hiện tình cảm hết sức gắn kết keo sơn giữa chiến sĩ với Nhân dân, thể hiện tình cảm của các thế hệ lãnh đạo của Quân đoàn 3 với cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi Quân đoàn 3 đóng quân. Và chúng tôi rất trân trọng cảm những tình cảm này; đặc biệt là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 trong hỗ trợ người dân trong sắp xếp, ổn định nhà cửa trong xây dựng làng nông thôn mới, trong phòng, chống dịch Covid-19…”

Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,  Quân đoàn 3 vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 20/12/1979; 3 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Phát huy truyền thống vẻ vang qua 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn Tây Nguyên nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, lập thêm nhiều chiến công mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 trao đổi: “Tiếp nối truyền thống vẻ vang, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 hôm nay luôn giữ vững, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, Quân đoàn trong giai đoạn mới; không ngừng rèn luyện bản lĩnh, ý chí, quyết tâm, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao, trình độ về mọi mặt; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, làm tốt công tác dân vận, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; góp phần giữ vững về an ninh quốc phòng trên địa bàn; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu xây dựng Quân đoàn thực sự tinh, gọn, mạnh, xứng đáng là Binh đoàn chủ lực, cơ động trên chiến trường Tây Nguyên.”

Thượng úy Nguyễn Văn Thái – Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 thể hiện quyết tâm: “Đối với bản thân tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện trên tinh thần 7 dám “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám đổi mới, sáng tạo, dám hành động vì lợi ích chung”. Và trên cơ sở đó tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống của Quân đoàn và tiến bước, xây dựng hình ảnh người quân nhân cách mạng, xáng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.”

Phát huy truyền thống “Quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực” cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 hôm nay sẽ ra sức học tập, quyết tâm rèn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu và viết tiếp những trang sử hào hùng của Binh đoàn Tây Nguyên anh hùng để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Đức Hải – R’Piên – Danh Quang


Lượt xem: 7

Trả lời