Xã Ia Rbol xây dựng thương hiệu làng nghề dệt thổ cẩm

Cập nhật 08/7/2017, 11:07:17

Xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa với gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để giúp bà con bảo tồn văn hóa truyền thống, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch xây dựng làng nghề và tạo thương hiệu cho nghề dệt thổ cẩm trên địa bàn…

Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống nổi tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Trước đây, tại các làng của xã Ia Rbol thì gia đình nào cũng có khung dệt nhưng do tiến trình đô thị hóa nông thôn, tác động của thị trường sản phẩm thổ cẩm làm ra không bán được nên nghề dệt không được bà con duy trì thường xuyên. Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã Ia Rbol đã đưa ra kế hoạch xây dựng làng nghề; tìm cách hỗ trợ vốn, nghiên cứu sản phẩm phục vụ đời sống đương đại và giúp bà con tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đây là chủ trương có ý nghĩa của xã Ia Rbol nói riêng, thị xã Ayun Pa nói chung trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, góp phần quảng bá du lịch cho địa phương./.

 Kim Ngân,  Nguyễn Sang


Lượt xem: 59

Trả lời