Về vùng nông thôn mới Ia Dom

Cập nhật 12/10/2021, 16:10:01

Ia Dom là xã đầu tiên trên tuyến biên giới Tây Nguyên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã luôn nỗ lực giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới. Hòa chung nhịp sống mới, Ia Dom đã, đang có thêm nhiều khởi sắc để tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn ở chặng đường phía trước.

Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Đức Cơ về xây dựng nông thôn mới trong làng đồng bào DTTS theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, xã Ia Dom đã chọn làng Mook Trêl để triển khai. Đảng ủy xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tập trung mọi nguồn lực giúp làng Mook Trêl xây dựng từng nội dung, tiêu chí. Đến nay, làng đã đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 nội dung nông thôn mới… nhờ đó, diện mạo làng quê đã thêm phần sáng, xanh, sạch đẹp…

Già làng Rơ Lan Chiêu – Làng Mook Trêl, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ nói: “Bây giờ thì mọi thứ đã tốt hơn, đời sống của người dân nông thôn cũng khá giả lên nhờ nông thôn mới. Đường làng đẹp hơn, nhà của bà con cũng có hàng rào, có cây ăn trái”…

Kể từ khi Ia Dom được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đó không chỉ là niềm tự hào, minh chứng cho lòng quyết tâm vượt qua đói nghèo của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã, cùng với sự giúp sức của những người lính biên phòng đã làm nên sự đổi thay của một vùng biên viễn hôm nay…

Già làng Rơ Chăm Tích – làng Mook Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Mừng nhất là đời sống bà con thay đổi hẳn so với ngày xưa. Cái thứ hai về sự đoàn kết của bà con từ trước đến giờ không bao giờ chia rẽ, đoàn kết rất chặt chẽ”.

Thượng tá Nguyễn Đức Hùng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ cũng cho biết: “Cùng với làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đảm bảo công tác xuất nhập cảnh, chúng tôi đã tham gia cùng địa phương làm nông thôn mới, tham gia một số phần việc để hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đời sống nhân dân ở đây có thay đổi, thì công tác giữ gìn an ninh biên giới cũng được tăng cường”.

Trong phát triển kinh tế, Ia Dom đã và đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, hình thành được vùng chuyên canh cây công nghiệp có giá trị cao… với gần 490 ha cao su tiểu điền, hơn 430 ha cà phê, trên 20 ha hồ tiêu và gần 670 ha điều. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm dần qua từng năm, đến nay chỉ còn hơn 2%…

Ông Hồ Đình Kỳ – Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom, huyện Đức Cơ nêu: “Từ mức thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 7 triệu đồng cho đến nay xã Ia Dom đã nâng lên đến 42 triệu đồng/người/năm. Đây là cú huých làm thay đổi diện mạo, đời sống đồng bào DTTS vùng biên giới; là bước đệm, là động lực để cán bộ và Nhân dân xã nhà phấn đấu hơn nữa trong quá trình phát triển các tiêu chí nông thôn mới nâng cao”.

Song Nguyễn – Minh Thanh –  Ksor Tuối – Mạnh Hà


Lượt xem: 12

Trả lời