Tổng kết quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng giữa 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định

Cập nhật 06/6/2022, 17:06:37

Tại huyện Kbang, Sở Nông nghiệp và PTNT 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định vừa tổ chức tổng kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh, giai đoạn 2017-2022.

Từ năm 2017 đến nay, lực lượng chức năng 2 tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 300 đợt tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng đến hơn 6.500 lượt người dân. Tuần tra kiểm soát, phát hiện 50 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (gồm: 3 vụ phá rừng trái pháp luật, 22 vụ khai thác, 14 vụ tàng trữ và 11 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật). Cơ quan chức năng đã xử lý hình sự 5 vụ, hành chính 45 vụ, tịch thu gần 110 m3 gỗ tròn, xẻ các loại, 1 xe ô tô, 1 máy cày, 3 xe độ chế, 44 xe gắn máy…; buộc trồng lại 3.500 m2 rừng sản xuất…tổng số tiền xử phạt gần 170 triệu đồng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương, công ty lâm nghiệp đã cùng nhau trao đổi, bàn giải pháp khắc phục khó khăn để tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ rừng giáp ranh trong thời gian tới. Chi cục Kiểm lâm 2 tỉnh, lãnh đạo huyện Kbang và Vĩnh Thạnh cũng đã ký kết Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh. Dịp này, UBND huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) đã trao tặng huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) 200 cây mai anh đào và 200 cây vàng anh.

Vùng giáp ranh giữa Gia Lai và Bình Định dài khoảng 141 km gồm 4 huyện, thị của Gia Lai: Kbang, Đak Pơ, Kông Chro, thị xã An Khê giáp ranh với 4 huyện tỉnh Bình Định: Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh và An Lão./.

    CTV Hồng Hạnh (Huyện Kbang)


Lượt xem: 9

Trả lời