Tổ công tác số 2, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai giám sát tại huyện Chư Păh

Cập nhật 18/3/2024, 18:03:57

Thực hiện Chương trình giám sát về công tác triển khai thực hiện “Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Gia Lai”, hôm nay (18/3), Tổ công tác số 2, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, PCT HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Chư Păh.

Theo đó, Đoàn giám sát đã trực tiếp khảo sát, thu thập ý kiến của người dân về việc thực hiện công tác CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Chư Păh, UBND xã Nghĩa Hưng và UBND xã Ia Nhin.

Qua khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện, các thành viên trong Tổ công tác số 2, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh lưu ý UBND huyện Chư Păh cần tiếp tục quan tâm thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18 và số 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo đúng quy định, đúng lĩnh vực để người dân dễ dàng tìm hiểu. Đoàn giám sát cũng làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện cơ chế tự chủ, mua sắm tập trung; việc thực hiện Đề án 70 của UBND tỉnh về “Thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh sang Bưu điện thực hiện”…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, PCT HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Tổ công tác số 2 của HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà huyện Chư Păh đạt được trong thực hiện “Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2021-2025trên địa bàn huyện. PCT HĐND tỉnh Ayun H’Bút cũng đề nghị huyện cần rà soát lại các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Trong đó, cần tăng cường kiểm tra việc các xã, thị trấn và phòng chuyên môn khắc phục các kết luận sau kiểm tra mà Đoàn giám sát của huyện, tỉnh đã chỉ ra; tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân. Từ năm 2021 đến 2023, địa phương có tổng cộng 485 hồ sơ trễ hạn, tuy chỉ chiếm gần 1% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết, song huyện Chư Păh cần tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm giảm tối đa hồ sơ trễ hạn. Qua đó ngày càng nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng và cải cách hành chính của huyện nói chung./.

Thiên Thanh – Ksor Tuối


Lượt xem: 6

Trả lời