Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

Cập nhật 15/8/2016, 13:08:23

Sáng nay(ngày 15/8), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Văn Niên- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Sáng nay(ngày 15/8), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Văn Niên- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy.

15.8tinhuy

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung 2 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; nhất là các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020. Theo đó, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý và bảo vệ rừng khu vực Tây Nguyên thời gian quan còn một số khuyết điểm, yếu kém. Rừng khu vực Tây Nguyên bị suy giảm, tàn phá nghiêm trọng, diện tích rừng giảm 180.000 ha so với năm 2010; độ che phủ của rừng giảm từ 51,9% xuống 45,8%, trữ lượng rừng giảm 57 triệu m3. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng xảy ra nghiêm trọng, tràn lan và diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên, triển khai các giải pháp để khôi phục rừng bền vững ở Tây Nguyên. Các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh Tây Nguyên tập trung chỉ đạo, nỗ lực khắc phục các hạn chế, yếu kém nêu trên; không chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo sang trồng cây công nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp xâm hại đến rừng. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân quyết tâm khôi phục và phát triển rừng bền vững.

Hội nghị cũng đã đánh giá tình hình công tác quản lý, và bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015. Tính từ năm 2008 đến năm 2014, diện tích rừng của tỉnh giảm 104.056 ha, độ che phủ rừng giảm 5,9%. Nguyên nhân chính là do chuyển nhiều diện tích rừng nghèo sang trồng cây công nghiệp và tình trạng chặt phá rừng để lấy gỗ, lấn chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp để lấy đất sản xuất đã diễn ra tại một số địa phương. Hội nghị đã đề ra các giải pháp để tăng cường triển khai hiệu quả và bền vững công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, nhất là thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về công tác này.

Hà Đức, Đặng Trà


Lượt xem: 283

Trả lời