Tập trung triển khai các giải pháp phòng-chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh

Cập nhật 15/10/2021, 10:10:34

Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh động vật nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, giảm tổn thất về kinh tế, đồng thời nhằm đạt được mục tiêu kép- vừa phòng-chống hiệu quả dịch Covid-19, vừa bảo vệ và phát triển sản xuất; UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1536 về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng-chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu đối với các huyện la Pa, Kbang, Đức Cơ và thị xã Ayun Pa: Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh động vật; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn để đôn dốc, kiểm tra, chỉ đạo công tác chống dịch. Tập trung huy động nguồn lực để triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, xử lý ổ dịch; thiết lập các chốt kiểm soát dịch bệnh (nếu cần thiết); vận động các hộ chăn nuôi khai báo khi có heo bệnh và triển khai tiêu hủy heo chết, heo bệnh, heo có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi theo đúng quy định; hướng dẫn vệ sinh, tiêu độc sát trùng; hạn chế lây lan, phát sinh các ổ dịch mới; sớm khống chế dịch bệnh.

Đối với các địa phương chưa xảy ra dịch bệnh: Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn và UBND cấp xã chủ động tăng cường giám sát dịch gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực từng có gia súc mắc bệnh, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm ổ dịch khi mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng. Khi phát hiện gia súc mắc bệnh, thực hiện phong tỏa ngay ổ dịch, tiêu hủy ngay đàn heo bị bệnh, chết và tiến hành thực hiện ngay biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng và các biện pháp kiểm soát phòng-chống dịch bệnh khác theo Kế hoạch phòng-chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh được ban hành theo Quyết định số 531 ngày 6-10-2020 của UBND tỉnh./.

Trương Trang, R.Piên


Lượt xem: 21

Trả lời